Nếu ước mơ đủ lớn

Nếu ước mơ đủ lớn

ANTD.VN - Rachel là một cô bé gầy nhẳng và yếu ớt, vậy mà những năm học trung học, bạn bè ngạc nhiên và buồn cười khi thấy cô bé chơi bóng rổ, một môn thể thao chẳng ăn nhập gì với thân hình của Rachel. 
Luyện thi trắc nghiệm: Dạy "mẹo vặt" để đạt điểm cao!

Luyện thi trắc nghiệm: Dạy "mẹo vặt" để đạt điểm cao!

ANTD.VN - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố sẽ thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, các trung tâm luyện thi đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý thí sinh, đặc biệt là những thí sinh tự do, không có điều kiện được ôn tập, làm quen với cách thi này trong trường học. Nhiều trung tâm hứa hẹn về điểm 9, 10 khiến thí sinh không khỏi sốt ruột.
Cảm hóa bằng cái tâm

Cảm hóa bằng cái tâm

ANTD.VN - Janice được phân công về dạy tại một lớp học đặc biệt, toàn những học sinh có “thành tích” như: từng ở trại giáo dưỡng, đánh nhau, trộm cắp, du côn đường phố… 
Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến

Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến

ANTD.VN - Dù còn rất trẻ nhưng Lương Mạnh Hà - chàng trai 9X đã sở hữu bộ sưu tập thành tích cùng bề dày kinh nghiệm khi tham gia làm Đại sứ nhiều chương trình quốc tế. Những thành công đó, theo Lương Mạnh Hà đều xuất phát từ một nguồn gốc - Đó là sự đam mê!
Bộ Công an tiếp nhận quỹ học bổng của Tập đoàn Charmvit

Bộ Công an tiếp nhận quỹ học bổng của Tập đoàn Charmvit

ANTD.VN - Sáng 4-10, Bộ Công an đã tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng do Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc tặng quỹ nghĩa tình đồng đội Bộ Công an Việt Nam. Tham dự hội nghị có  Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ông Lee Dae Bong, Chủ tịch tập đoàn Charmvit.
RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 27,5 tỉ đồng

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 27,5 tỉ đồng

ANTD.VN -Đại học RMIT Việt Nam vừa trao 98 suất học bổng trị giá khoảng 27,5 tỉ đồng (khoảng 1,2 triệu USD) cho sinh viên tương lai và sinh viên hiện đang theo học tại trường trong lễ Trao học bổng diễn ra ở cả hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.
Đức sẽ hỗ trợ, dành ưu tiên cho du học sinh Việt Nam

Đức sẽ hỗ trợ, dành ưu tiên cho du học sinh Việt Nam

ANTD.VN - “Đại sứ quán Đức tại Hà Nội sẽ nỗ lực toàn diện hơn nữa để tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước trong mọi lĩnh vực…” - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger khẳng định tại buổi gặp gỡ báo chí hôm nay 28-9 tại Hà Nội.
Ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung

Ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung

ANTD.VN -PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cố vấn giáo dục hệ thống trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal, là người có trên 20 năm công tác trong ngành giáo dục, với chuyên ngành Ngôn ngữ học, lĩnh vực nghiên cứu như: Việt ngữ học; ngôn ngữ văn chương; giáo dục ngôn ngữ. Ý kiến của PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa về việc dạy và học ngoại ngữ rất đáng chú ý. Theo đó, ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung, tiếng Nga…
Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

ANTD.VN - Mới gặp Lê Kiều Khánh Linh lần đầu, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cô gái này đang là một tuyển thủ bóng rổ với chiều cao nổi trội. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Linh lại là một kỳ thủ có hạng và hiện đang theo học chương trình cao học tại Đại học Myongji (Hàn Quốc).
Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giáo dục

Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giáo dục

ANTD.VN - Trung Quốc cam kết duy trì 150 suất học bổng toàn phần và 100 suất học bổng bán phần cho học sinh Việt Nam tại các cơ sở giáo dục của Trung Quốc, đồng thời 2 nước sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giáo dục phổ thông, đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Gặp mặt nhà giáo là thân nhân chiến sĩ Trường Sa

Gặp mặt nhà giáo là thân nhân chiến sĩ Trường Sa

ANTD.VN - Ngày 30-8, nhân dịp năm học mới 2016-2017, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và ngành GD-ĐT Hà Nội đã trao quà cho 10 giáo viên, nhân viên là vợ, học bổng và quà cho 66 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và tặng quà cho 83 đồng chí cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nhật Bản dành 30 suất học bổng thạc sĩ cho công chức Việt Nam

Nhật Bản dành 30 suất học bổng thạc sĩ cho công chức Việt Nam

ANTD.VN - Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, chương trình “Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) năm 2016” dành cho công chức Việt Nam trong độ tuổi từ 24 đến 39 tuổi, đã có thời gian làm việc trong cơ quan Nhà nước ít nhất 2 năm. 
Loay hoay tìm kiếm, chiêu mộ nhân tài

Loay hoay tìm kiếm, chiêu mộ nhân tài

ANTD.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 của ngành giáo dục, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắc mắc, môi trường học tập, làm việc trong nước như thế nào để 35 tỷ USD tiền nhân dân và Nhà nước phải chi cho du học. Từ đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào thu hút những người thành tài ở nước ngoài quay về đóng góp cho đất nước?
Tăng học phí: Bài toán khó của các trường đại học tự chủ

Tăng học phí: Bài toán khó của các trường đại học tự chủ

ANTD.VN - Hiện cả nước mới chỉ có 14 trên tổng số hơn 400 trường ĐH, CĐ triển khai đề án tự chủ. Theo đó, học phí các trường này sẽ tăng theo lộ trình đến khi thu đủ bù chi và cắt giảm hoàn toàn ngân sách. Tuy nhiên, đây không phải là bài toán dễ giải… 
Tâm lý đám đông khi chọn trường

Tâm lý đám đông khi chọn trường

ANTĐ - Năm nay, thí sinh có 12 ngày để lựa chọn trường đại học và ngành học muốn đăng ký xét tuyển, từ ngày 1 đến 12-8. Theo dõi những ngày đầu xét tuyển, có thể thấy các trường ĐH vốn được xem như top trên vẫn luôn thu hút số lượng thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất, trong khi chưa chắc việc lựa chọn mã ngành của thí sinh đã phù hợp, vì nhiều em mải chạy theo tâm lý đám đông. 
Trao học bổng cho sinh viên khó khăn

Trao học bổng cho sinh viên khó khăn

ANTĐ - Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam cho biết, năm học 2016-2017, 100 suất học bổng sẽ được trao tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.