Hoạt động ý nghĩa của Trại tạm giam số 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-4, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ và Công đoàn Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tham quan khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, nhân dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thăm quan “Triển lãm Công an nhân dân Lào - Việt Nam - Thắm tình hữu nghị” tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Tham gia chương trình, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được tham quan, xem lại các hiện vật được lưu trữ tại Nhà tù Hỏa Lò, thấy được cảnh bị giam giữ của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm nơi đây, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng.

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương trước Đài tưởng niệm những chiến sĩ yêu nước kiên trung đã hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương trước Đài tưởng niệm những chiến sĩ yêu nước kiên trung đã hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò

Buổi tham quan góp phần vào việc bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, truyền ngọn lửa yêu nước trong mỗi chiến sĩ của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Các chiến sĩ xúc động khi nghe thuyết minh viên nói về những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho nhân dân Việt Nam

Các chiến sĩ xúc động khi nghe thuyết minh viên nói về những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho nhân dân Việt Nam

Tập thể cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

Tập thể cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

Tại Bảo tàng Công an nhân dân, các chiến sĩ được tìm hiểu, giới thiệu hơn 300 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu sưu tầm từ hàng vạn hiện vật quý giá liên quan đến quá trình 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Lào; thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa lực lượng Công an 2 nước qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và phát triển.

Những cuốn sách ghi lại mối quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và phát triển được các chiến sĩ truyền tay nhau xem

Những cuốn sách ghi lại mối quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và phát triển được các chiến sĩ truyền tay nhau xem

Những hiện vật vô cùng quý giá thể hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về quốc phòng, an ninh. Sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào trên lĩnh vực an ninh trật tự bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, góp phần ổn định tình hình trong khu vực và trên thế giới.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Lào (05-4-1961 – 05-4-2021)

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Lào (05-4-1961 – 05-4-2021)

Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại sảnh chính Bảo tàng Công an nhân dân

Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại sảnh chính Bảo tàng Công an nhân dân

Hoạt động ý nghĩa của Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ và Công đoàn Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội đã góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ nói chung, đoàn viên thanh niên Trại tạm giam số 1 tại đơn vị nói riêng.