Hoạt động ý nghĩa của đoàn thể Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao CATP Hà Nội

ANTD.VN - Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa đến thăm và tặng quà 13 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Đồng Hỷ và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng  công nghệ cao tặng quà các hộ khó khăn miền núi tỉnh Thái Nguyên

Với mong muốn đem lại niềm vui và chia sẻ với người nghèo ở tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đến thăm, gửi 400 kg gạo, bánh, sữa tặng 13 hộ gia đình, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Mỏ Ba, xã Tân Long huyện Đồng Hỷ và xã Bình Thuận, huyện Đại Từ.

Chương trình thiết thực này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Thủ đô, góp phần chia sẻ khó khăn với các điểm trường vùng cao, các hộ gia đình còn nhiều khó khăn; nâng bước các em học sinh vượt khó, vươn lên tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Chương trình cũng đã để lại hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân không chỉ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn mang một trái tim nhân ái vì cộng đồng và xã hội đã để lại trong lòng quần chúng nhiều tình cảm, quân dân gắn bó.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Hội trưởng Hội Phụ nữ phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trong thời gian tới, các đoàn thể của phòng tiếp tục làm tốt công tác quyên góp, ủng hộ gây quỹ và tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia...