LHQ quan ngại Mỹ dùng UAV tấn công các mục tiêu khủng bố

LHQ quan ngại Mỹ dùng UAV tấn công các mục tiêu khủng bố

ANTĐ - Mới đây trong một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ, Chủ tịch hội đồng nhân quyền LHQ Navi Palay đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu khủng bố và các hoạt động quân sự khác; thêm vào đó là việc ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu loại vũ khí tấn công mới này.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện các chiến dịch tấn công mạng

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện các chiến dịch tấn công mạng

ANTĐ - Trong cuộc họp báo mới đây, David Helvey, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại khu vực châu Á đã chính thức lên tiếng cáo buộc chính quyền và quân đội Trung Quốc thực hiện những cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính các cơ quan chính phủ nước này.
Mỹ điều 12 chiến đấu cơ F/A-18 tới Philippines

Mỹ điều 12 chiến đấu cơ F/A-18 tới Philippines

ANTĐ - Trong tuần này, Mỹ sẽ triển khai 12 chiến đấu cơ F/A-18 tới Philippines để tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên với nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hàn Quốc tính đến “hành động quân sự”

Hàn Quốc tính đến “hành động quân sự”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 3-4 cho biết đang cân nhắc tất cả các biện pháp có thể, kể cả hành động quân sự, nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong. 
Peru sẽ mua 24 trực thăng chiến đấu của Nga

Peru sẽ mua 24 trực thăng chiến đấu của Nga

ANTĐ - Dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Peru Pedro Cateriano, hãng tin RIA của Nga cho biết, Peru dự định sẽ mua một đơn hàng 24 trực thăng chiến đấu và xem Nga là một trong những nhà cung cấp tiềm năng cùng với Pháp và Mỹ.
Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biển Đông

Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biển Đông

ANTĐ - Đã 20 năm trôi qua kể từ khi Mỹ chính thức kết thúc các hoạt động quân sự của nước này tại Phillipin. Thì mới đây, ngày 12-12, cả Washington và Manila đều nhất trí về sự cần thiết trong việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực biển Đông. 
Bó tay với cướp biển Somalia?

Bó tay với cướp biển Somalia?

ANTĐ - Không khỏi giật mình trước con số thiệt hại gần 7 tỷ USD mà cướp biển Somalia gây ra cho nền kinh tế thế giới năm qua. Sự thiệt hại quá lớn này diễn ra ngay cả khi cộng đồng thế giới đã huy động lực lượng hải quân hiện đại của nhiều cường quốc để đối phó với cướp biển Somalia.