Hoạt động nghĩa tình trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đoàn Thanh niên phòng chức năng thuộc Cục Hậu cần (Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và CATP Hà Nội, đã tổ chức hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, Đoàn thanh niên các đơn vị: Phòng Quản lý công tác Nhà khách, nhà công vụ và nhà ăn (Cục Hậu cần); Tổng công ty công nghệ - viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân 3 liệt sỹ CS PCCC&CNCH CAQ Cầu Giấy, TP. Hà Nội: Thượng tá Đặng Anh Quân; Thượng úy Trung úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Đại diện các đơn vị thắp hương, tưởng nhớ đồng chí, đồng đội hy sinh vì bình yên của nhân dân

Đại diện các đơn vị thắp hương, tưởng nhớ đồng chí, đồng đội hy sinh vì bình yên của nhân dân

Thắp nén tâm hương tri ân, tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, đoàn công các bày tỏ, tấm gương quên mình của các liệt sỹ đang và sẽ mãi là niềm tự hào, là động lực để mọi người tiếp tục nỗ lực, cống hiến, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong chuyến công tác, đoàn cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Công an và CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ TP. Hà Nội.

Đoàn công tác báo công tại nghĩa trang liệt sỹ TP. Hà Nội

Đoàn công tác báo công tại nghĩa trang liệt sỹ TP. Hà Nội

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, thay mặt các đơn vị trong đoàn, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn – Phó Cục trưởng Cục Hậu cần bày tỏ: Trong niềm xúc động và tự hào kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc Cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", trải qua hàng nghìn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đặt nhành hoa tươi tại nơi yên nghỉ của những người đồng chí, đồng đội

Đặt nhành hoa tươi tại nơi yên nghỉ của những người đồng chí, đồng đội

Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thương binh, liệt sỹ để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đoàn thanh niên các đơn vị: Phòng Quản lý công tác Nhà khách, nhà công vụ và nhà ăn, Cục Hậu cần; Tổng công ty công nghệ - viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết tinh thần Cách mạng cao cả, sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.