“Bay” đến bệnh viện tâm thần

“Bay” đến bệnh viện tâm thần

ANTĐ - Ảo giác dẫn đến những hành vi đập phá, tấn công người xung quanh hay tự thương, dùng vật sắc tự rạch khắp cơ thể chỉ là biểu hiện bình thường ở những người nghiện ma túy tổng hợp. Mức cao nhất, họ sẽ tìm mọi cách để được… chết, như thắt cổ, hay dùng đũa… chọc vào tai.
Quản lý thế nào?

Quản lý thế nào?

ANTĐ - Thời gian gần đây, những vụ án đau lòng do người tâm thần gây ra ngày càng nhiều. Người tâm thần phạm tội được pháp luật nương tay, dư luận cũng không quá khắt khe. Nhưng nỗi đau để lại là có thật.  Vậy phải quản lý người tâm thần như thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả mà họ gây ra. đã đến lúc cần phải đặt ra vấn đề quản lý người tâm thần và bắt buộc những người tâm thần đi chữa bệnh.
Nhân điện - bí ẩn hay hoang tưởng?

Nhân điện - bí ẩn hay hoang tưởng?

ANTĐ - Theo lời khẳng định chắc chắn của anh N.T.H (hiện đang nghiên cứu, giảng dạy Nhân điện và chữa bệnh bằng Nhân điện): “Tôi có thể nhịn ăn 10 ngày, không uống nước 5, 6 ngày mà vẫn sống. Đấy là do tôi đã tiếp thu được Tiên nhiên khí của vũ trụ bằng phương pháp tập luyện nhân điện. Thậm chí, tôi có thể nhận biết được những trường sinh học của người cõi âm, và kết hợp để chữa các loại bệnh nan y, y học bó tay. Đấy là cái tinh diệu của bộ môn Nhân điện này”.
Loạn thần do rượu: Mối nguy hiểm tiềm ẩn

Loạn thần do rượu: Mối nguy hiểm tiềm ẩn

ANTĐ - Cái chết tức tưởi của 3 mẹ con dưới lưỡi dao oan nghiệt của người cha đã gây đau đớn trong nhân dân. Nguyên nhân chính khiến người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm ăn trở thành tên “ác thú” bắt nguồn từ rượu.
Mù quáng "áp vong" hàng chục người bị điên

Mù quáng "áp vong" hàng chục người bị điên

ANTĐ - Bác sĩ Phạm Ngọc Ngô, Phó Giám đốc BV tâm thần Nghệ An cho biết, hiện đã có 20 bệnh nhân tâm thần phải nhập viện vì chuyện áp vong tìm mộ liệt sĩ. Họ được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã phát nặng và thân thể tiều tụy vì bị đánh đập man rợ.
Không thể bỏ mặc bệnh nhân

Không thể bỏ mặc bệnh nhân

(ANTĐ) - Nói về những người mắc bệnh thần kinh gây trọng án, các bác sĩ tâm thần đều cho rằng, họ vốn hiền lành, lương thiện. Thế nhưng ở vào những thời điểm nhất định, họ bị ảo giác biến thành hành động.  

Tại sao giới trẻ coi rẻ mạng sống của mình?

Tại sao giới trẻ coi rẻ mạng sống của mình?

ANTĐ - Những vụ tự tử trong độ tuổi từ 15-30 ngày càng tăng, nhưng lại thường vì lý do quá đơn giản khiến cho nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao ngày nay giới trẻ lại coi rẻ mạng sống của mình đến như vậy?