Khám phá Di sản thế giới tại 3 nước Đông Dương

Khám phá Di sản thế giới tại 3 nước Đông Dương

ANTĐ - Hôm qua, 7-12 tại khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu - Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày “Di sản chung của chúng ta: Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam”. 
Tăng gấp đôi phí sử dụng hè, lòng đường trông giữ ô tô

Tăng gấp đôi phí sử dụng hè, lòng đường trông giữ ô tô

ANTĐ - Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc điều chỉnh tăng mức phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi trông giữ ô tô. Theo đề nghị của UBND TP, mức phí này sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND TP đã trao đổi với phóng viên ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Sẽ bãi bỏ 3 loại phí

Sẽ bãi bỏ 3 loại phí

ANTĐ - Thông tin trên được ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thông báo chiều 29-11, tại buổi họp báo về nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7-12 tới. 
Di vật bị “phơi”, có ngày biến mất

Di vật bị “phơi”, có ngày biến mất

ANTĐ - Ảnh hưởng của môi trường đối với Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là vấn đề được quan tâm đặc biệt trong Hội thảo quốc tế Việt Nam học (diễn ra từ 26 đến 28-11 tại Hà Nội). 

Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga: Tuyệt tác mang hồn quê Việt

Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga: Tuyệt tác mang hồn quê Việt

ANTĐ - Trong số những cổ vật phát hiện trong con tàu đắm ở Cù Lao Chàm có gốm sứ của nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là chiếc bình gốm có hình thiên nga. Và đặc biệt hơn cả, nó chính là gốm sứ được làm từ bàn tay của những nghệ nhân người Việt. 
“Lời thách đố” đối với giới sử học, kiến trúc

“Lời thách đố” đối với giới sử học, kiến trúc

ANTĐ - Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long vừa trình UBND thành phố Hà Nội chương trình “Nghiên cứu hoàn trả không gian Điện Kính Thiên của Cấm Thành và Hoàng thành Thăng Long”. Ý tưởng lớn mà chương trình hướng tới: Phục dựng Điện Kính Thiên.
Không tôn trọng chính mình

Không tôn trọng chính mình

ANTĐ - Bạn Nguyễn Minh Hằng, (29 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) nhân cuối tuần cùng với bạn bè đi dạo, thắp hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Rộng mở không gian công viên văn hóa lịch sử

Rộng mở không gian công viên văn hóa lịch sử

ANTĐ - Chiều qua, 1-8, tại khu khảo cổ Hoàng thành Thanh Long 18 Hoàng Diệu, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tổng thể mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. 

Đã xác định lai lịch chiếc hộp bằng vàng ở chùa Ngọa Vân

Đã xác định lai lịch chiếc hộp bằng vàng ở chùa Ngọa Vân

ANTĐ - Chiều 21-6, trong quá trình thi công mở rộng đường từ Trại Lốc lên di tích chùa Ngọa Vân trên dãy núi Yên Tử, nhà sư Thích Quảng Hiền, trụ trì chùa Trung Tiết đã tình cờ phát hiện một chiếc hộp kim loại màu vàng do máy xúc đào lộ ra từ sườn một quả đồi thấp, thuộc khu vực xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 10 ngày được tìm thấy, lai lịch và niên đại của chiếc hộp kim loại màu vàng bắt đầu được hé lộ…

Hà Nội: Hình thành 6 cụm du lịch trọng điểm

Hà Nội: Hình thành 6 cụm du lịch trọng điểm

ANTĐ - Hà Nội vừa hoàn tất dự thảo Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030, dự kiến Hà Nội sẽ đầu tư phát triển 6 cụm du lịch trọng điểm gồm: 
Căn hầm bí mật dưới lòng Hoàng thành Thăng Long

Căn hầm bí mật dưới lòng Hoàng thành Thăng Long

ANTĐ - Khi Hoàng thành Thăng Long chính thức mở cửa đón khách tham quan, lần đầu tiên, hầm ngầm D67 - phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã được đông đảo du khách biết đến. Và trong lòng Di sản thế giới còn có một căn hầm bí mật khác nữa - hầm chỉ huy tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.
Phê duyệt Quy hoạch Khu di tích Trung tâm Hoàng thành

Phê duyệt Quy hoạch Khu di tích Trung tâm Hoàng thành

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội. Tổng diện tích khu đất là 45.380m2. Trong đó, diện tích xây dựng nhà trưng bày khảo cổ là 13.674m2; khu vực trưng bày mô phỏng, hầm kính 3.438m2... 
Bàn thêm về tên gọi chùa Một Cột

Bàn thêm về tên gọi chùa Một Cột

ANTĐ - Nhiều năm qua, có nhiều tranh luận quanh tên gọi của chùa Một Cột. Một số người nghiêng về cách gọi dân gian, một số khác lại khăng khăng cho rằng phải gọi là chùa Diên Hựu. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học mới đây của Tiến sĩ Trần Trọng Dương, Viện nghiên cứu Hán Nôm đã đưa ra một giả thuyết khác. 

Hội thảo quốc tế về khảo cổ Việt Nam

Hội thảo quốc tế về khảo cổ Việt Nam

ANTĐ - Từ ngày 29-2 đến 2-3, Cục Di sản Văn hóa, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Khảo cổ học Việt Nam tại Viện Goethe Hà Nội nhằm chuẩn bị cho cuộc triển lãm lớn về khảo cổ học của Việt Nam và Hoàng thành Thăng Long sẽ được tổ chức tại Đức trong hai năm 2014-2015.
Thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành

Thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành

ANTĐ - Hôm nay, 13-1, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu Kinh thành, tiền thân của Trung tâm là Ban Chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long thuộc Viện Khảo cổ học.