Hoàng Đức tiết lộ cách 'lấy may' trước khi ra sân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có những chia sẻ với truyền thông, trước trận đấu cuối cùng của Viettel FC tại bảng I AFC Cup 2022, gặp Hougang United (Singapore) vào 17h ngày 30-6.

Sau 2 trận thắng liên tiếp, cả Viettel lẫn Hougang United đều có 6 điểm và ở gần tấm vé đi tiếp. Màn so tài giữa hai đội vào chiều 30-6 trên SVĐ Thống Nhất mang tính quyết định ngôi đầu bảng cùng suất vào thẳng bán kết.

Theo cách phân chia từ BTC, khu vực Đông Nam Á có ba bảng đấu (G, H và I). Ba đội đứng đầu mỗi bảng nghiễm nhiên có vé vào bán kết khu vực. Suất còn lại thuộc về đội thứ nhì có thành tích cao nhất.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trước trận gặp Hougang

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trước trận gặp Hougang

Chia sẻ trước trận, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của đội chủ nhà nói: "Đây là trận quan trọng cạnh tranh ngôi đầu bảng để đi tiếp. Tôi và đồng đội sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Tôi luôn có áp lực với mỗi trận đấu nhưng cũng biết cách gỡ bỏ áp lực".

Hoàng Đức cũng tiết lộ thói quen "lấy may" trước mỗi trận đấu: "Trước mỗi trận, tôi không có vật gì tâm linh hay may mắn. Tuy nhiên tôi có thói quen bước vào sân và nhìn lên trời, tự nói với mình phải cố gắng hết sức và làm tốt vai trò của bản thân".

"Tôi đọc được nhiều bình luận chưa hài lòng về Viettel. Trận đấu này đội sẽ thay đổi lối chơi để có màn thể hiện tốt hơn, mang đến màn trình diễn đẹp cho người hâm mộ", Hoàng Đức nhấn mạnh.

Trong khi đó, trợ lý Đặng Thanh Phương vẫn tiếp tục chỉ đạo CLB Viettel ở trận này thay HLV trưởng Bae Ji-won chưa bình phục. Anh chia sẻ: "Chúng tôi có chút lợi thế về hiệu số, chỉ cần hoà đi tiếp. Nhưng trong bóng đá chúng ta không thể biết kết quả cho đến khi kết thúc. Chúng tôi sẽ bước vào trận với tâm thế chiến thắng để có ngôi đầu bảng".

"Trận này, chúng tôi sẽ giữ vững phong độ, cải thiện khả năng dứt điểm và phối hợp để giành kết quả thuận lợi và cảm ơn người hâm mộ. Có những người từ Hà Nội vào đây cổ vũ và chúng tôi rất trân trọng. Chúng tôi quyết giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất", trợ lý Đặng Thanh Phương chia sẻ.