Công an quận Đống Đa:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép tại địa bàn quận 'lõi' của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 13-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Thiếu tướng Đào Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận ủy, và đồng chí Lê Tuấn Định – Chủ tịch UBND quận Đống Đa dự hội nghị.
Các cá nhân được vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố

Các cá nhân được vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố

Ngay từ đầu năm 2021, dự báo tình hình diễn biến dịch có thể phức tạp, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã quán triệt, yêu cầu CBCS toàn đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng chống, ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, vừa tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Công an quận Đống Đa đã bám sát và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác an ninh trật tự, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo sát, đúng, kịp thời, huy động được các ban ngành đoàn thể nhân dân tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa…diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt đã bám sát chỉ đạo của CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận, Công an quận đã tập trung cao độ, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Đồng chí Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa trao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa trao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt việc triển khai cao điểm, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội giảm so với năm 2020, không để tồn tại các tụ điểm về TTXH gây nhức nhối trong dư luận, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao, đã khám phá 181 vụ, 326 đối tượng đạt tỷ lệ gần 85%, tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nhiều vụ án được Bộ Công an, UBND thành phố, CATP…khen thưởng ghi nhận.

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt 91,68%.

Năm 2021, đã tập trung lực lượng tham gia thực hiện 2 Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất cấp và quản lý CCCD gắn chip điện tử. Tính đến ngày 12-12-2021, quận Đống Đa đã thu nhận được 251.566 hồ sơ, trong đó, giai đoạn 1 “chiến dịch” đạt 104% chỉ tiêu được giao.

Song song với đó, Công an quận Đống Đa đã bám sát chỉ đạo của các cấp, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo diễn biến, tình hình mới của dịch bệnh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Trước diễn biến dịch, Công an quận đã tham mưu UBND quận và Sở Chỉ huy phòng chống dịch thành lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư, chỉ đạo các lực lượng tham gia chốt chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự.

Công an cơ sở đã tổ chức tốt biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức nắm người nắm hộ, triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, CBCS Công an quận Đống Đa đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Đảng ủy, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần giữ bình yên địa bàn quận lõi Thủ đô. Năm 2021 có 89 tập thể, 915 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, Bộ Công an tặng bằng khen cho 15 tập thể, 39 cá nhân, 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải và đồng chí Đinh Trường Thọ ghi nhận, biểu dương các thành tích, nỗ lực của CBCS Công an quận Đống Đa trong năm qua. Năm 2021, khi dịch Covid 19 bùng phát phức tạp, Đống Đa trở thành "điểm nóng" về dịch bệnh, các CBCS đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân. Nhiều CBCS cả tháng không về nhà, ở lại đơn vị, ở lại khu vực cách ly. phong tỏa để làm nhiệm vụ và hỗ trợ nhân dân. Khó khăn vất vả là vậy nhưng các CBCS vẫn luôn nỗ lực căng sức hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Quận ủy và Phó Giám đốc CATP cũng giao một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Công an quận Đống Đa trong năm 2022. Trước mắt, tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh an toàn Tết Nguyên đán 2022, để người dân vui xuân đón năm mới trong bình yên.

Tiếp đó, tập trung vào công tác phòng ngừa tội phạm, thường xuyên rà soát, đánh giá nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, nhận diện đánh trúng các loại tội phạm hình sự có xu hướng gia tăng.

Thực hiện tốt các nội dung đảm bảo trật tự và văn minh đô thị góp phần tạo diện mạo tích cực cho Thủ đô và quận Đống Đa. Chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, đưa công tác này đi vào nề nếp, chiều sâu....