Vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia:
Hoãn phiên toà vì vắng mặt đại diện Viện Kiểm sát
(ANTĐ) - Bằng phương thức vận chuyển tinh vi, 5 đối tượng trong đó có 2 người nước ngoài và 3 người Việt Nam đã vận chuyển trót lọt 1.021 gam ma túy về Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các đối tượng này không thể qua mắt cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy của Công an Việt Nam nên đã lần lượt bị sa lưới. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, 4/5 bị can trong vụ án đã bị VKSND Tối cao truy tố phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194 có khung hình phạt cao nhất là tử hình…
Các bị cáo tại phiên tòa sáng ngày 18-8 vừa qua |
Theo nội dung cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố 5 bị can trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trong đó có 2 bị can là người nước ngoài gồm: Chime Chidike Ben (SN 1976, quốc tịch Nigeria) và Tersita Guiyab Nepomuceno (SN 1967, quốc tịch Philippines) và 3 bị can người Việt Nam là: Lương Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại phố Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1955, trú tại chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1968, trú tại phố Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, TP.HCM).
Trước đó chiều 18-6-2009, khi Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm tra tại khách sạn Golden Time (tại số 6C, Đường Thành, Hà Nội) đã phát hiện trong vali của Nguyễn Thị Hạnh có 11 chiếc váy. Điều đáng chú ý, các cúc áo trên những chiếc váy này đường kính khoảng 3cm có nhiều biểu hiện bất thường. Tiến hành kiểm tra các chiếc cúc bọc này, CQĐT phát hiện bên trong đều chứa heroin, có tổng trọng lượng hơn 871 gam.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chime Chidike Ben và Tersita Guiyab Nepomuceno khi hai đối tượng này vừa giao heroin cho Nguyễn Thị Hạnh chuẩn bị ra sân bay Nội Bài để trốn vào TP.HCM. Đồng thời, Nguyễn Thị Mai Trinh và Lương Thị Kim Dung lần lượt sa lưới.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác định: Đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với nhiều bị can tham gia là người nước ngoài. Các đối tượng cấu kết tham gia thành một đường dây khép kín, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ về Việt Nam, sau đó tìm cách đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ. Bước đầu xác định, đường dây này do Chime Chidike Ben và 2 đối tượng Okey, Chika (đều là người Nigeria, hiện chưa xác định được địa chỉ, nhân thân) là những tên chủ mưu, cầm đầu. Còn Tersita Guiyab Nepomuceno, Lương Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Mai Trinh là đồng phạm tích cực, trực tiếp tham gia giúp sức vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra đã xác định Chime Chidike Ben và các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển ma túy vào Việt Nam với tổng trọng lượng trên 1.021,43 gam heroin.
Điều đáng nói, các bị can người nước ngoài trong vụ án này đều sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thậm chí còn lợi dụng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ, ép buộc tuyển chọn họ vào đường dây tội phạm. Từ năm 2008, tại Campuchia, Chidike Ben đã quen biết với Lương Thị Kim Dung và “nhờ” Dung vận chuyển giúp. Chidike Ben đã động viên Dung về phương thức vận chuyển ma túy rất an toàn, tinh vi và tiền công môi giới rất cao nếu Dung tìm được người để Ben thuê vận chuyển. Thấy thế, Dung đã giới thiệu Nguyễn Thị Mai Trinh và Nguyễn Thị Hạnh vận chuyển giúp cho Ben với giá 1.000 USD/chuyến còn mình hưởng tiền môi giới 500 USD. Từ đó trở đi, Trinh và Hạnh là người trực tiếp vận chuyển ma túy cho đường dây quốc tế này. Bằng cách giấu ma túy vào trong túi xách, giày dép, ví da, áo, váy… và được hàn kín lại, các đối tượng trên đã vận chuyển trót lọt 1.021,43 gam ma túy vào Việt Nam.
Ngày 18-8-2010, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo trong vụ án bị truy tố tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do vắng mặt đại diện VKS vì lý do sức khỏe nên phiên tòa đã phải tạm hoãn đến 1-9. Báo ANTĐ sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến của vụ án tại phiên xử tới.
Trường Hiếu