Hoàn cảnh đặc biệt của người đẹp đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Hoàn cầu 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lâm Thu Hồng được chọn là đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường "The Miss Globe - Hoa hậu Toàn cầu 2022". Người đẹp Bà Rịa - Vũng Tàu có hoàn cảnh riêng khá đặc biệt và nhiều tâm sự muốn gửi gắm trong lần chinh chiến sắc đẹp quốc tế sắp tới.

"The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu" là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ 7 trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1925 và cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất hiện nay. Cuộc thi có trụ sở chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới, "The Miss Globe" thuộc Top 8 những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Mới đây Leading Stars - đơn vị hiện đang nắm giữ bản quyền cuộc thi "The Miss Globe" chính thức công bố việc chọn Top 5 "Hoa hậu Biển 2018" Lâm Thu Hồng đại diện Việt Nam tham dự sân chơi "The Miss Globe 2022" khởi tranh vào cuối tháng 9-2022. Theo đó, đại diện đơn vị này cho biết, Lâm Thu Hồng là một nhân tố khá đặc biệt mà phía Leading Stars tin tưởng lựa chọn lần này. Cụ thể, người đẹp Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ sở hữu ngoại hình gợi cảm, nóng bỏng phù hợp với tiêu chí cuộc thi, mà những gì cô dự định mang tới cuộc thi còn vô cùng ý nghĩa. Bên cạnh đó, ở cô gái này còn toát ra sự quyết tâm, năng lượng sống tích cự, mạnh mẽ cùng một trái tim nhân ái tràn ngập yêu thương.

"Lâm Thu Hồng mong muốn thông qua cuộc thi này được chuyển tải thông điệp yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trẻ tự kỷ, đặc biệt là trẻ tự kỷ khó khăn đến tất cả mọi người. Khát vọng của cô ấy là giành chiến thắng để tạo sức ảnh hưởng nhằm biến thông điệp thành hành động, vì một thế giới tốt hơn cho trẻ tự kỷ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hậu thuẫn cho Lâm Thu Hồng hết sức có thể để giành chiến thắng, cùng cô biến giấc mơ thành hiện thực”- đại diện Leading Stars chia sẻ.

Lâm Thu Hồng sinh năm 1995 tại Bà Rịa- Vũng Tàu, sở hữu chiều cao 1,73m, số đo 3 vòng 88-59-92, cân nặng 52kg. Năm 2018, người đẹp này từng tham gia cuộc thi "Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu" và lọt vào Top 5 chung cuộc. Thời điểm đó, Lâm Thu Hồng bày tỏ đây là kết quả rất bất ngờ đối với mình vì cô đến với cuộc thi này chỉ có ý định được trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, chứ không có lấy đó làm bàn đạp để bước vào showbiz. Chính vì vậy, sau khi bước ra khỏi cuộc thi, cô quyết định vẫn trở về Bà Rịa, Vũng Tàu sống, học tập và làm việc. Tuy nhiên, với sắc vóc nóng bỏng, gương mặt cá tính, sắc nét gây được nhiều ấn tượng tại cuộc thi, cô thường xuyên nhận được các lời mời tham gia trình diễn thời trang, chụp quảng cáo… Từ đó cô chính thức bước vào showbiz Việt. Tuy nhiên người đẹp xác định không chuyển đến TP.HCM sống mà đi đi về về để làm việc trong suốt một thời gian dài.

Tiết lộ về lý do không rời quê nhà để lên Sài thành hoạt động trong showbiz, Lâm Thu Hồng bộc bạch, cô còn lấn cấn về người cha của mình và em trai. Với cô thì đây là hai người quan trọng nhất cuộc đời mình và cô luôn nỗ lực để đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai người thân yêu. Đặc biệt, Lâm Thu Hồng tâm sự, em trai của cô bị tự kỷ từ nhỏ, đến nay đã gần 18 tuổi.

Trải lòng thêm về cuộc sống riêng, Lâm Thu Hồng tâm sự, cô sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cha mẹ cô ly dị từ khi chị em cô con rất nhỏ. Mẹ cô sớm đi bước nữa, trong khi cha cô quyết định "gà trống nuôi con", một mình nuôi hai chị em cô khôn lớn. Chứng kiến cảnh cha vất vả làm lụng để lo cho hai chị em, cô luôn tự nhủ phải cố gắng để hai người thân yêu nhất của mình được bình yên và đặc biệt là em trai mình sẽ có điều kiện được chăm sóc, sống tốt hơn. Vì vậy, nhiều năm qua, Lâm Thu Hồng luôn đau đáu tìm hiểu về bệnh tự kỷ. Trong các chương trình thiện nguyện do mình thực hiện, cô vẫn hướng đến đối tượng tự kỷ gặp khó khăn.

Người đẹp giãi bày, cô nhận thấy một điều rõ ràng rằng, làm thiện nguyện cho trẻ tự kỷ gặp khó khăn rất khó vì đây là đối tượng đặc biệt. Chính điều đó đã thôi thúc Lâm Thu Hồng ấp ủ ước vọng sẽ thực hiện những chương trình, dự án để cất lên tiếng nói quan tâm, bảo vệ, giúp đỡ trẻ tự kỷ khó khăn. Ước mơ này ngày càng cháy bỏng trong Lâm Thu Hồng, cô cho rằng nếu cô làm được điều đó cũng là một cách để động viên cha và em trai sống mạnh mẽ hơn, cô dự định sẽ luôn cùng cả hai đồng hành, đem kinh nghiệm và cả tình yêu thương khi chăm sóc trẻ tự kỷ sẻ chia đến những người tự kỷ kém may mắn. Để làm được điều đó, Lâm Thu Hồng quyết định phải chinh phục một đỉnh cao mới để tạo thêm được sức ảnh hưởng của mình trong xã hội, để tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trong cộng đồng. Chính vì vậy, cô đã ứng cử tham gia cuộc thi "The Miss Globe 2022" với Leading Stars và đã được lựa chọn.

Lâm Thu Hồng cho biết, lần dự thi này, cô mang theo rất nhiều hoài bão và nhiệt huyết, vì vậy, cô vô cùng tích cực trong việc học tập, rèn luyện cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nhan sắc, trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn…Người đẹp cho biết, cô quyết tâm sẽ mang đến "The Miss Globe 2022" một phiên bản tốt nhất của mình.

Trước đó, trên đấu trường "The Miss Globe", Việt Nam đã từng giành vinh quang với chiến thắng của Đỗ Trần Khánh Ngân năm 2017. Lâm Thu Hồng chia sẻ, chiến thắng của Đỗ Trần Khánh Ngân không tạo áp lực cho cô, mà là niềm tự hào, động lực để cô mạnh mẽ, nhiều niềm tin hơn trên con đường chinh phục vương miện của mình.

“Tôi thường nói vui với bạn bè là mong chị Khánh Ngân cho tôi xin ít “vía” chiến thắng để tôi có thể đem vinh quang về cho Việt Nam một lần nữa ở đấu trường này và có cơ hội làm tốt nhất những mơ ước mà mình ấp ủ.”- Lâm Thu Hồng chia sẻ.

Theo kế hoạch, cuộc thi "The Miss Globe 2022" sẽ diễn ra từ 30-9 đến 16-10-2022 tại thành phố Tirana Albania. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 15-10-2022.