Hoài Lâm gây "sốc" khi lên tiếng vì bị cư xử quá đáng và tuyên bố sẽ không để ai "bắt nạt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam ca sĩ đột nhiên có chia sẻ khó hiểu với những thông tin gây "sốc" khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hơn một năm sau khi quyết định về quê nhà Vĩnh Long “ở ẩn”, tạm rời xa showbiz Việt, Hoài Lâm vẫn duy trì sức hút trên các bảng xếp hạng âm nhạc và nghe nhạc trực tuyến với nhiều ca khúc “hit”. Quãng thời gian này, tên tuổi của Hoài Lâm thậm chí còn “nóng” hơn nhiều năm về trước khi anh đi hát nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn và chỗ đứng riêng trong làng âm nhạc. Tuy nhiên nam ca sĩ vẫn từ chối mọi lời mời đi hát trở lại, cũng không muốn chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống riêng hiện tại lẫn kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong tương lai. Khép lại ồn ào về việc ly hôn, nam ca sĩ chọn lối sống khép kín, chỉ nhận lời thu âm một vài ca khúc và tự thực hiện một số sản phẩm âm nhạc phát trực tuyến trên kênh mạng xã hội cá nhân. Hoài Lâm khẳng định, anh muốn có một cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên cũng trong quãng thời gian “ở ẩn” này, Hoài Lâm không ít lần gây chú ý với nhiều động thái lạ như liên tục đổi nghệ danh từ Young Luuli đến Young Tulo, hé lộ ý định vừa hát vừa làm Rapper, không chỉ hát “solo” mà còn tham gia ban nhạc với một vài người bạn…Có điều cho tới thời điểm này thì Hoài Lâm vẫn chưa trình làng sản phẩm âm nhạc nào ghi dấu việc đổi hướng sang phong cách âm nhạc mới.

Bên cạnh đó, vào tháng 7-2020, trên trang Fanpage chính thức có tích xanh, nam ca sĩ còn đột nhiên chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc về việc kênh Youtube mang tên mình nhưng lại không được sử dụng, cụ thể là những sản phẩm âm nhạc đăng trên kênh này không phải của anh và anh cũng không có quyền truy cập vào kênh đó. Dù nhận được rất nhiều sự thắc mắc từ phía người hâm mộ nhưng phía Hoài Lâm không giải thích thêm về việc này. Thậm chí có lần anh còn khiến nhiều người tò mò và băn khoăn khi xuất hiện với hình ảnh mắt bầm tím, sưng, tóc tai bờm xờm, vừa lắc lư vừa có nhưng động tác biểu cảm lạ theo giai điệu một ca khúc Hàn Quốc.

Mới đây Hoài Lâm lại bất ngờ gây “sốc” khi đăng tải trên trang Facebook riêng lấy tên Young Tulu bài viết có nội dung thể hiện sự bức xúc với một số người, đồng thời cho biết anh lên tiếng để “bảo vệ quyền tự do cá nhân”. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoài Lâm thể hiện những cảm xúc có phần gay gắt, chỉ trích người khác bởi từ trước đến nay anh vẫn được biết đến là một trong những nghệ sĩ luôn sống rất kín kẽ và không va chạm với ai trong cả công việc lẫn ngoài cuộc sống.

Theo đó trong bài viết được Hoài Lâm đăng tải, anh nhắc đến ba người được viết tắt tên là “M”, “C” và “N”. Trong đó, nam ca sĩ cho biết nếu nhân vật “M” có ý định kiểm soát anh chặt như hiện tại thì hãy một lần nữa đưa anh vào 192 Hàm Tử và để anh ở trong đó vì dù sao anh cũng ở trong đó đến 4 lần rồi nên không có gì là khó chấp nhận nữa. Đáng chú ý, địa chỉ 192 Hàm Tử mà Hoài Lâm nhắc đến nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra là trùng khớp với địa chỉ của bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Hoài Lâm nói thêm, anh lên tiếng vì bị cư xử quá đáng và sẽ dám đứng lên giữ lấy mọi thứ và để không ai có thể bắt nạt mình. Trong đó, nhân vật “M” được anh nhắc đến là một người cố chấp với hành động của mình, không tôn trọng người khác; còn nhân vật “C” là một người không có bản lĩnh đương đầu với mọi việc.

Cũng theo Hoài Lâm, hiện anh cảm thấy không thể chịu đựng được nữa và có thể sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vào chuyện này. Mặc dù không nói rõ danh tính của các nhân vật kể trên song nam ca sĩ tiết lộ nhân vật “M” và “C” là hai người thân của mình, hai người mà anh tôn trọng nhất và tôn thờ nên chỉ mong cả hai nếu còn anh xem như vậy và chung sống một nhà thì hãy biết trân trọng những gì đang có, “ngừng hành động như kẻ độc tài, mưu kế” và xem mình như chủ sở hữu anh.

Hoài Lâm gây "sốc" khi lên tiếng vì bị cư xử quá đáng và tuyên bố sẽ không để ai "bắt nạt"  ảnh 3

Thời gian gần đây Hoài Lâm cũng chịu khó ra một vài sản phẩm âm nhạc phát trên nền tảng mạng xã hội

Những thông tin được chia sẻ trong bài viết sắp xếp khá lộn xộn, nhiều chỗ khó hiểu nên nhiều người cho rằng Hoài Lâm đã viết ra những điều đó trong tâm trạng đang rất nóng giận và bức xúc. Không lâu sau khi đăng tải, bài viết này đã được xóa khỏi trang Facebook của Hoài Lâm. Dù vậy những gì anh chia sẻ trước đó vẫn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhiều người còn đặt ra các giả thiết khác nhau về 3 nhân vật được nhắc tới trong bài viết của Hoài Lâm, trong đó nhắc đến cả những người thân thiết ruột thịt của anh. Đặc biệt, trên một số diễn đàn và mạng xã hội cho tới giờ vẫn bàn tán xôn xao về việc này. Một người dùng Facebook có “nickname” Đ.T.H.T còn cho biết, một người bạn của mình trong lần đi thực tập ở bệnh viện Tâm thần tại TP.HCM từng nhìn thấy nam ca sĩ tên H.L xuất hiện ở trong đó, ngồi một chỗ với vẻ mặt buồn rầu, ai hỏi thì vẫn tiếp chuyện bình thường và bình tĩnh.

Đến thời điểm này, sau khi đăng tải rồi xóa bài viết gây tranh cãi kể trên ở trên mạng xã hội, Hoài Lâm vẫn giữ im lặng, không đưa ra thêm bất kỳ chia sẻ nào về việc này. Trước đó, cách đây 4 hôm, cũng trên trang Facebook cá nhân Yun Tulo, Hoài Lâm từng chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn về sự ràng buộc của cha mẹ với con cái, trong đó anh viết: “tâm hồn thực sự tự do không thể nào giữ được, bài học cuối cùng của việc làm cha mẹ là học cách làm thế nào để buông đôi tay những người con”.

Trước đó những người hâm mộ Hoài Lâm phát hiện ra nam ca sĩ đã âm thầm lập trang mạng xã hội cá nhân với tên Yun Tulo. Trang này hiện đã thu hút hơn 8 nghìn người theo dõi. Cùng với đó, nam ca sĩ gốc Vĩnh Long cũng lập kênh Youtube riêng với nghệ danh này, tuy nhiên chưa đăng tải bất cứ video hay MV ca nhạc nào. Trên trang mạng xã hội Yun Tulo, Hoài Lâm vẫn giữ thói quen không chia sẻ gì nhiều thông tin hay hình ảnh về bản thân hay cuộc sống thường nhật, cũng không giải thích gì về nghệ danh mới. Tuy nhiên nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – người anh thân thiết trong nghề với Hoài Lâm tiết lộ, hiện tại Hoài Lâm chủ yếu dành thời gian cho việc đọc sách, bổ sung các kiến thức và cho biết sẽ sớm trở lại đứng trên sân khấu, hoạt động nghệ thuật trở lại. Đặc biệt khi giải thích về việc đổi nghệ danh sang Yun Tulo, Hoài Lâm có nói rằng, đó là cách viết tắt của cụm từ “Yun tự lo”

- Cuối năm 2016, khi sự nghiệp ca hát đang lên như diều gặp gió, Hoài Lâm bất ngờ công khai tình cảm với Lư Hoàng Bảo Ngọc – cháu gái danh hài Bảo Quốc. Cặp đôi còn chia sẻ rằng, họ đã yêu nhau từ năm 15, 16 tuổi bất chấp sự ngăn cản của gia đình hai bên.Ở tuổi còn quá trẻ và mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, việc dành nhiều thời gian cho chuyện yêu đương khiến Hoài Lâm từng bị nhiều người chỉ trích. Tuy nhiên nam ca sĩ vẫn kiên định bảo vệ tình yêu của mình và thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái. Sau những ồn ào chuyện tình cảm, Hoài Lâm ngày càng ít xuất hiện ở các sân khấu ca nhạc. Thay vào đó, tên tuổi của anh được nhắc đến dày đặc trên các trang mạng xã hội bởi chuyện tình ái.

- Đến tháng 10-2018, quản lý của Hoài Lâm bất ngờ đưa ra tuyên bố nam ca sĩ sẽ tạm dừng ca hát trong 2 năm sắp tới, đồng thời hủy tất cả các show đã ký còn lại trong năm 2018. Lý do là do anh không đảm bảo đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu biểu diễn và sẽ "ở ẩn" trong 2 năm để trau dồi thêm về giọng hát. Gần một năm sau đó, Hoài Lâm xuất hiện trở lại và gây xôn xao dư luận khi chia sẻ trong quãng thời gian vắng bóng, anh làm nhiều việc khác ngoài nghệ thuật để mưu sinh, trong đó có lái xe. Hoài Lâm cũng xác nhận đã kết hôn với Bảo Ngọc và cả hai có với nhau hai cô con gái nhỏ.

- Đến giữa năm 2019, sau gần một năm tuyên bố giải nghệ và hủy bỏ một loạt show diễn, Hoài Lâm xuất hiện trở lại và thẳng thắn chia sẻ về việc anh đã làm đủ công việc bình thường khác để mưu sinh, trong đó có lái xe. Giọng ca sinh năm 1985 giãi bày, anh không ngại gì cả khi làm những công việc lao động chân tay và bị nhiều người nhận ra. Những lúc như vậy, anh vẫn giao tiếp và chào hỏi bình thường. Nói về lý do của việc từ bỏ nghệ thuật để đi làm các công việc khác, Hoài Lâm thẳng thắn chia sẻ, anh muốn trải nghiệm, va chạm với cuộc sống thường ngày, bởi nếu chỉ đi hát ở các phòng trà thì quá dễ với anh và điều đó sẽ không giúp anh thay đổi được gì cả.