Hoa ưu đàm 3.000 năm nở ở Hà Nội

ANTĐ - Điều kỳ diệu đã xảy ra tại tòa nhà 109 Trần Hưng Đạo ngày hôm qua 10-5. 

Phải tinh mắt lắm, người thưởng ngoạn mới nhìn thấy hoa ưu đàm

Loài hoa được truyền tụng là “mang điềm lành từ trời”, 3.000 năm mới nở một lần (hoa ưu đàm) đã xuất hiện trên tầng cao nhất của tòa nhà. 

Hôm qua, trùng với ngày mùng một tháng 4 âm lịch, thông tin về loài hoa quý nở trên tầng cao nhất của tòa nhà 109 Trần Hưng Đạo-Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhân viên đang làm việc tại đây. Theo kinh Phật, loài hoa ưu đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, chỉ trên tiên giới, không có ở trần gian.

Phải tinh mắt lắm, những người thưởng ngoạn mới nhìn thấy những bông hoa li ti rủ xuống, bám trên mặt sau lá đa bởi những sợi tơ mỏng manh. Nhìn thì tưởng hoa ưu đàm dễ bị giập nát trước nắng gió nhưng theo bà Nguyễn Thị Thu, người trông nom ở đây cho biết: “Ban đầu, hoa ưu đàm chỉ xuất hiện những sợi tơ yếu ớt nhìn giống như mạng nhện nhưng dùng tay cạo thì không đứt. Tôi không quan tâm đến nó nhiều lắm bởi trên cây đa thường hay có nhện chăng tơ. Nhưng hơn một tháng sau, tôi thấy từ những sợi tơ mong manh bắt đầu xuất hiện những bông hoa màu trắng nhỏ xíu. Có người thấy và bảo với tôi đấy là hoa ưu đàm, tôi mới biết và rất bất ngờ”. 

Trước đây, hoa ưu đàm đã từng nở ở Đà Nẵng, Bình Định… nhưng tại Hà Nội thì đây là lần đầu tiên, hoa ưu đàm được phát hiện.