Họa sỹ Thành Chương bị mạo danh

ANTĐ - Khi đến xem triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu”, họa sỹ Thành Chương đã bị “sốc” khi một trong 17 bức tranh đang trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM đã giả mạo tên tuổi của ông. 

Cụ thể, bức tranh “Trừu tượng” được ghi của họa sỹ Tạ Tỵ đã được họa sỹ Thành Chương xác nhận là bức tranh ông vẽ bạn gái Kim Anh cách đây hơn 40 năm. Bức tranh đã được xóa tên Thành Chương để thay bằng tên Tạ Tỵ. 

Sáng 15-7, họa sỹ Thành Chương đã tới Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để làm việc với Ban Giám đốc bảo tàng này và nhà sưu tập Vũ Xuân Chung. Tuy nhiên, nhà sưu tập đã vắng mặt. Họa sỹ Thành Chương cho biết, ông sẽ theo đuổi vụ việc này tới cùng để làm sáng tỏ vấn đề. Nếu cần thiết, ông sẽ có đơn kiện tới nơi đã làm giả tranh của ông và cung cấp thông tin cho các nhà sưu tầm.