- Nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường giành giải Nhất cuộc thi UOB Painting of the Year 2024
- Khởi động cuộc thi mỹ thuật "UOB painting of the year" năm thứ hai tại Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam đã trao giải thưởng UOB Painting of the Year (POY) năm 2025 cho nghệ sĩ Cao Văn Thục với tác phẩm mang tên “Gắn kết tạm thời”.
Được sáng tác bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm, tác phẩm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của người nghệ sĩ 30 tuổi dành cho tầng lớp lao động, đồng thời khắc họa những thân phận bị dịch chuyển trong cuộc sống mưu sinh, tinh thần đoàn kết của con người và quá trình đô thị hóa ở những thành phố lớn, thông qua qua lăng kính chất liệu và kỹ thuật đương đại.
![]() |
Nghệ sĩ Cao Văn Thục bên tác phẩm giành giải thưởng UOB painting of the year 2025 |
Là người chiến thắng cao nhất của cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam, nghệ sĩ Cao Văn Thục sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ tiếp tục tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng danh giá UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2025, dự kiến sẽ được công bố tại lễ trao giải được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.
Cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam là một phần trong chương trình nghệ thuật thường niên tiêu biểu của UOB, khởi động từ năm 1982 nhằm tìm kiếm và phát triển các tài năng nghệ thuật trong khu vực. UOB POY là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất tại Singapore và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất tại Đông Nam Á. Năm nay đánh dấu lần thứ ba cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.
Là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp năm 2020, nghệ sĩ Cao Văn Thục được biết đến với những tác phẩm giàu tính nhân văn và chiều sâu cảm xúc. Trong tác phẩm “Gắn kết tạm thời”, anh khắc họa hình ảnh một nhóm người lao động chen chúc trên thùng xe tải.
Những cử chỉ ôm ghì, bám víu lấy nhau thể hiện cả sự che chở, gắn kết lẫn sự mong manh nơi đất khách. Hình khối của nhóm người tạo thành một hình vuông ở trung tâm, nhưng một góc bị khuyết như một phép ẩn dụ cho kiếp sống chênh vênh, bất toàn trong hành trình mưu sinh.
![]() |
Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần bên tác phẩm giành giải Nghệ sĩ triển vọng. |
Nghệ sĩ Cao Văn Thục chia sẻ: “Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của những người lao động nhập cư với sự tôn trọng sâu sắc qua tác phẩm ‘Gắn kết tạm thời’. Bức tranh cũng là lời nhắc về những khoảng cách xã hội vẫn tồn tại trong đời sống đô thị, đặc biệt với những người từ vùng sâu vùng xa lên thành phố kiếm sống. Sự thiếu kết nối cộng đồng dễ dẫn đến cảm giác cô lập và phân tầng xã hội. Tôi hy vọng tác phẩm này có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm và góp phần thu hẹp những khoảng cách đó, hướng đến một thành phố phát triển hài hòa, dựa trên sự thấu hiểu, bao dung và đồng cảm.”
Ban giám khảo cuộc thi UOB POY năm 2025 đánh giá cao tác phẩm của nghệ sĩ Cao Văn Thục nhờ chiều sâu cảm xúc, sự sáng tạo trong kỹ thuật và thông điệp xã hội mạnh mẽ.
Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Trưởng Ban Giám khảo UOB POY năm 2025 (Việt Nam), nhận xét: “Tác phẩm đoạt giải của tác giả Cao Văn Thục nổi bật nhất trong số các tác phẩm năm nay, cả về nội dung lẫn cách thể hiện. Tác phẩm mang đến một góc nhìn trực diện và đầy cảm thông về đời sống của người lao động nhập cư, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của họ trong quá trình phát triển nhanh chóng của đất nước.
Việc sử dụng kỹ thuật đương đại, kết hợp bề mặt kim loại với phương pháp đồ họa, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về hình khối, màu sắc và sắc độ. Điều này làm tăng hiệu ứng cảm xúc và củng cố thông điệp của tác phẩm. Không có gì quá bất ngờ khi một nghệ sĩ trẻ như Cao Văn Thục trở thành người chiến thắng cao nhất. Anh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới tại Việt Nam - đầy năng lượng, sáng tạo và có cái nhìn táo bạo, chân thực về cuộc sống. Họ có năng lực nghệ thuật thực sự, và tôi tin rằng họ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, tiếp nối đầy ý nghĩa cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.”
“Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)” của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần giành giải Nghệ sĩ Triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam), hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng.
Ở hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần - 53 tuổi đến từ Bình Thuận, đã giành giải Nghệ sĩ Triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam) với tác phẩm đầu tay mang tên “Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)”.
Được thể hiện bằng chất liệu acrylic trên vải bố, tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (thiết bị phá rung tim) đã được cấy ghép vào cơ thể ông suốt một thập kỷ qua. Thiết bị kết nối trực tiếp với tim, trở thành một “cây mẹ” mang tính biểu tượng bén rễ trong ông - khơi gợi những câu hỏi về bản sắc và định nghĩa của con người trong thời đại mà công nghệ y học ngày càng kéo dài sự sống.
Ông Thuần là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đồng thời là một nhà văn được đánh giá cao và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được biết đến qua các tác phẩm văn học như “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” và “Cơ bản là buồn”. Với cuộc thi UOB POY năm 2025, lần đầu tiên ông quay trở lại với hành trình sáng tạo hội họa.
“Tác phẩm này là một sự chiêm nghiệm về sự sống còn và sự chuyển hóa. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, những thiết bị như ICD sẽ được trưng bày trong bảo tàng - như những dấu tích của cả nỗi đau và sự tiến hóa của con người. Khi bắt đầu vẽ tác phẩm đầu tiên ở tuổi 53, tôi đã tự hỏi liệu có quá muộn không. Giải thưởng này đã cho tôi câu trả lời: Không có gì là quá trễ nếu chúng ta bắt đầu”, ông Thuần chia sẻ.
Một số tác phẩm đoạt giải cuộc thi:
![]() |
Tác phẩm sơn mài của Cao Văn Thục giành giải thưởng UOB painting of the year 2025 |
![]() |
Giải Vàng UOB POY của họa sĩ Vũ Hoàng |
![]() |
Giải Bạc UOB POY của họa sĩ Trần Quốc Giang |
![]() |
Giải Đồng UOB POY của họa sĩ Ngô Thanh Hùng |
![]() |
Giải Nghệ sĩ triển vọng của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần. |