Champions League 2020/21

Hòa như thắng tại Madrid, Chelsea chiếm lợi thế lớn trước lượt về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã chơi tốt trong trận lượt đi bán kết Champions League và giành được trận hòa 1-1 trước Real Madrid.

Rạng sáng 28-4, dù phải làm khách tại sân Alfredo di Stefano của Real Madrid trong trận lượt đi bán kết Champions League, Chelsea vẫn chơi đầy chủ động và có đường nét.

Pulisic xé toang hàng thủ Real mở tỉ số cho Chelsea
Pulisic xé toang hàng thủ Real mở tỉ số cho Chelsea

Phút 14, The Blues vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Christian Pulisic. Từ cú phất bóng của Rudiger, ngôi sao người Mỹ thoát xuống nhanh nhẹn và thông minh, trước khi thực hiện hàng loạt động tác qua người, vượt qua cả thủ thành Courtois để mở tỉ số cho Chelsea. Pulisic trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi bàn ở vòng bán kết Champions League trong lịch sử.

Benzema (trái) gỡ hòa 1-1 cho Real
Benzema (trái) gỡ hòa 1-1 cho Real

Dù chơi chặt chẽ và kín kẽ sau đó, nhưng 1 khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến đội khách phải nhận bàn thua. Phút 29, Benzema chớp thời cơ cực nhanh, bắt vô lê tung lưới Mendy ở cự ly gần, gỡ 1-1 cho Real.

Sang hiệp 2, hai đội chơi không còn sắc sảo như hiệp 1. Cộng với cơn mưa lớn, các chân sút hai bên đều không thể tìm được mành lưới đối phương thêm lần nữa. 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Nó giúp Chelsea có lợi thế bàn thắng sân khách trước khi trận lượt về diễn ra. Sau đây 1 tuần, The Blues chỉ cần hòa 0-0 tại Stamford Bridge là đoạt vé vào chung kết.

Bàn thắng sân khách sân quan trọng với Chelsea trước trận lượt về
Bàn thắng sân khách sân quan trọng với Chelsea trước trận lượt về

Với cá nhân HLV Tuchel, ông tiếp tục nối dài mạch không thua Real Madrid tại Champions League lên 5 trận (1 thắng, 4 hòa). Trong lịch sử, chiến lược người Đức mới là HLV đầu tiên có chuỗi bất bại dài như vậy khi chạm trán đội bóng Hoàng gia ở đấu trường này.

"Chúng tôi đã có một hiệp đấu đầu tiên mạnh mẽ và lẽ ra nên dứt điểm tốt hơn. Tôi có cảm giác Chelsea xứng đáng với một kết quả tốt hơn trong hiệp 1 và có thể định đoạt trận đấu từ rất sớm. Thật không may khi nhận bàn thua từ một tình huống cố định, vì toàn đội đã phòng ngự rất tốt suốt cả trận", HLV Thomas Tuchel chia sẻ.