Hoa khôi Nam Em bất ngờ xuất hiện trong phim Tết 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam Em được xem là nhân tố bí ẩn của phim điện ảnh có tên gọi “Nhà không bán”. Phim dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nhâm Dần sắp tới.

Cận kề dịp Tết Nguyên Đán 2021, thêm một phim điện ảnh đã sản xuất xong và ấn định lịch ra rạp. Cụ thể, bộ phim “Nhà không bán” vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên với dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Nam như: NSND Kim Xuân, Việt Hương, Hữu Tín, NSƯT Hạnh Thúy, Bạch Công Khanh…và đặc biệt là sự xuất hiện của Top 8 “Hoa hậu Trái đất” Nguyễn Lệ Nam Em.

Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ, “Nhà không bán” là dự án phim tâm lý gia đình – kinh dị dựa trên ý tưởng của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, được chấp bút bởi nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc. Những thước phim được bấm máy từ đầu tháng 11-2021 khi TP.HCM bắt đầu nới lỏng giãn cách và các ca nhiễm Covid-19 có xu hướng giảm, tuy nhiên đoàn phim vẫn tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và nguyên tắc 5K. Tấtcả các thành viên trong đoàn phim đều được xét nghiệm 4-5 ngày/lần để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Sau nhiều năm vắng bóng kể từ khi thành công với bộ phim điện ảnh đầu tay “Xóm trọ 3D”, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, lần này anh trở lại và quyết định chọn chủ đề về câu chuyện gia đình nhưng xen lẫn yếu tố kinh dị trong “Nhà không bán” với mong muốn tạo nên một món ăn tinh thần mới cho mùa phim Tết năm nay.

Chuyện phim lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 90, bà Ngọc (NSND Kim Xuân đóng) - một Việt kiều dẫn theo cháu ngoại Betty (Khánh Uyên) về thăm quê. Căn nhà cổ do người cha quá cố của bà xây từ thời Pháp thuộc, hiện là nơi ở của vợ chồng ông Ngà - em trai bà. Ông Ngà (Minh Hoàng đóng) trước đây là người đi buôn chuyến ở các vùng lân cận nhưng khi lớn tuổi thì sống bằng nghề làm hương tại nhà để tiện chăm sóc người vợ hay đau yếu tên Hạnh (NSƯT Hạnh Thúy). Betty từ nhỏ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên có nhiều tò mò, háo hức tìm hiểu văn hóa Việt Nam trong lần đầu tiên về quê hương. Đồng hành cùng hai bà cháu của cô bé 18 tuổi trong chuyến đi còn có bà chị lỡ thì Thúy Liễu (Việt Hương) người giúp việc hàng ngày cho vợ chồng ông Ngà là Thạch Dên (Hữu Tín). Dù bà Ngọc và ông Ngà đều mong muốn nhanh chóng bán ngôi nhà được thừa kế để ổn định cuộc sống riêng nhưng rất nhiều tình huống kỳ lạ đã xảy ra ngăn cản ý định này…

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường tiết lộ, bối cảnh phim “Nhà không bán” được đoàn phim chọn quay tại TP.HCM, trong đó ngôi nhà chính nơi xảy ra câu chuyện là địa điểm có thật được đoàn phim dành nhiều tâm huyết để gia cố, sửa chữa phù hợp câu chuyện. Ngôi nhà xây dựng hoàn thành vào năm 1936, được bảo tồn nguyên hiện trạng cho tới ngày nay. Gia đình chủ nhà đã tạo cơ hội cho đoàn phim sử dụng toàn bộ gian nhà chính, gian phụ và sân vườn trong khoảng một tháng quay phim. Trước khi bấm máy phim 6 tháng, đoàn phim đã xây dựng một số hạng mục và để thời gian mưa nắng tạo ra vẻ rêu cũ chân thật. Các diễn viên cho biết chính bối cảnh lý tưởng này đã hỗ trợ cảm xúc rất nhiều để họ nhập vai.

Trong phim, Hoa khôi Nam Em được chọn tái hiện hình ảnh người phụ nữ giai đoạn những năm 1950. Người đẹp là diễn viên cuối cùng gia nhập đoàn làm phim khi “Nhà không bán” đã quay được một tuần. Trước đó nhân vật cô Trinh do Nam Em đóng đã có rất nhiều nữ diễn viên thử vai nhưng đạo diễn chưa tìm thấy ai phù hợp. Điều này khiến đoàn phim lẫn đạo diễn không khỏi lo lắn. Cuối cùng diễn viên Việt Hương đã giúp đoàn gỡ rối. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Em mặc áo dài trắng, xõa tóc dài bước đi trong bối cảnh ngôi nhà cổ, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã vui mừng thốt lên: “A, cô Trinh đây rồi!”.

Nam Em tiết lộ cô nhận lời đóng phim sau cuộc điện thoại của Việt Hương mà chưa cần biết nội dung phim hay tính cách nhân vật. Chỉ cần nghe đàn chị gọi đi thử vai, cô đã nhận lời ngay không đắn đo vì quý mến Việt Hương và trân trọng cơ hội này. Lúc đó Nam Em đang chuẩn bị cho liveshow cá nhân nhưng để đóng phim “Nhà không bán”, cô đã chấp nhận dời show, chịu lỗ tiền đặt cọc trước đó.

“Nhà không bán” cũng đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Minh Hoàng sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Anh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả suốt 40 năm qua ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình, điện ảnh. Khán giả yêu mến truyền hình ấn tượng với anh qua loạt tiểu phẩm như: Trong nhà ngoài phố, phim truyền hình Mùi ngò gai, Ở lại thế gian… Anh cũng đảm nhiệm nhiều vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên tại nhiều sân khấu kịch trong TP.HCM, đặc biệt là một thời gian dài với sân khấu kịch Hồng Vân. Vài năm trước, nghệ sĩ Minh Hoàng đã tạm rút lui để nghỉ ngơi nhưng sau đó quyết định phá lệ quay lại phim trường vì tâm đắc với kịch bản hấp dẫn, giàu tính nhân văn của phim điện ảnh “Nhà không bán”.