TP. HCM

Hỏa hoạn lúc rạng sáng, bé trai 10 tuổi tử vong

ANTD.VN - Rạng sáng 8/12, căn nhà 2 tầng trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội khiến 2 cha con mắc kẹt. Sau đó, 2 nạn nhân được ra ngoài chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã tử vong.

Sáng cùng ngày, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 cha con thương vong. Nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5.

Nơi xảy ra vụ cháy lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu, khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, người dân ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ căn nhà 2 tầng trên đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4, nên kiểm tra. Khi chạy đến mọi người tá hỏa phát hiện lửa bốc lên nghi ngút nên hô hoán cho mọi người biết, đồng thời ứng cứu tại chỗ nhưng bất thành.

Lúc này, nạn nhân là anh Lê Hồng Sang (SN 1974) và con trai Lê Hoàng Minh (SN 2006) bị mắc kẹt ở tầng 1 của căn nhà nên không thoát ra được. May mắn, lực lượng PCCC quận 4 nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu 2 nạn nhân ra ngoài.

Cả 2 được chuyển vào bệnh viện quận 4 để sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, quận để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Minh đã tử vong ngay sau đó, hiện nạn nhân Sang đang được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.