Hoa hậu Diễm Hương thừa nhận sai phạm

ANTĐ - Không thể im lặng trước yêu cầu của cơ quan quản lý văn hóa, Hoa hậu Diễm Hương đã có văn bản giải trình gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải trình về “scandal” đã kết hôn trước khi đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2012”. 

Theo đó, người đẹp đã chính thức thừa nhận sai phạm của mình, xin nhận lỗi và chấp hành mọi hình thức xử lý của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc cấm biểu diễn trên toàn quốc đối với Diễm Hương là mức phạt cao nhất mà cơ quan này có thể áp dụng, còn việc có tước vương miện Hoa hậu của Diễm Hương hay không thì tùy thuộc vào đề xuất và quyết định của Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt”. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng thừa nhận đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ khi trong hồ sơ đề cử Diễm Hương thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2012” bỏ trống phần chồng, con nhưng cơ quan này đã cho qua. 

Liên quan đến việc Diễm Hương đang đóng bộ phim truyền hình dài tập “Mỹ nhân Sài Gòn”, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết cô tham gia đóng phim trước khi sai phạm trên bị phát hiện, hiện phim cũng đã quay được một nửa với kinh phí đầu tư lớn và việc Diễm Hương phải dừng đóng phim sẽ gây tổn thất lớn cho cả bộ phim lẫn nhà sản xuất. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cục vẫn cho phép Diễm Hương tiếp tục tham gia bộ phim này.