Hoa hậu Đại dương 2017 được nhận vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng

ANTD.VN - Hoa hậu Đại dương năm nay sẽ nhận được vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng cùng hiện vật, hiện kim trị giá 600 triệu đồng…

Ngày 28-3, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã chính thức khởi động, vòng sơ tuyển tại miền Bắc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-9 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 22-9. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Bình Thuận từ ngày 11 đến 28-10. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28-10 tại nhà hát Huyền thoại Làng Chài (Mũi Né, Phan Thiết). Đây là sân khấu nhạc nước đầu tiên ở Việt Nam với mức đầu tư lên đến 50 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến nhiều sự mới lạ, độc đáo.

Ông Võ Việt Chung (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và các khách mời tại buổi Họp báo giới thiệu cuộc thi.

Thông tin từ BTC cho biết, người giành ngôi Hoa hậu tại cuộc thi năm nay sẽ nhận được vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng cùng hiện vật, hiện kim trị giá 600 triệu đồng.

Ngoài các danh hiệu tiếp theo như Á hậu 1, Á hậu 2, ban tổ chức còn trao những giải phụ như: Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài, Người đẹp bikini, Người đẹp ảnh, Người đẹp biển xanh...

Cũng theo BTC, Hoa hậu Đại dương không đơn thuần chỉ là sân chơi nhan sắc để các người đẹp kiếm tìm danh hiệu, bởi cuộc thi hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường biển với những dự án thiết thực. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 26 tuổi, tốt nghiệp trung học trở lên, cao tối thiểu 165 cm và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính...

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo (giữa) và các người đẹp trong đêm đăng quang.

Ông Võ Việt Chung - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Hoa hậu Đại dương là nơi phát động, tổ chức và hướng giới trẻ Việt vào các hoạt động thiết thực và ý nghĩa để bảo vệ môi trường biển, đồng thời bày tỏ mong muốn các người đẹp sẽ lan toả được nhận thức về sự quan trọng của môi trường biển với đời sống.

“Mỗi thí sinh sẽ có những việc nhỏ, thiết thực tuỳ vào khả năng để vận động, kêu gọi cộng đồng lưu tâm vấn đề ô nhiễm môi trường. Thông qua các hoạt động của cuộc thi, ban tổ chức kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn sự cân bằng sinh thái”, ông Võ Việt Chung nhấn mạnh.

Được biết, Ban Giám khảo của cuộc thi gồm: diễn viên Lý Nhã Kỳ, MC Thanh Mai, nhà hoạt động xã hội Vũ Thuý Nga, luật sư Nguyễn Thị Thuý Hường và Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê.