Hoa hậu Bảo Ngọc khởi động hành trình tìm kiếm "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc thi "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam" được khởi xướng cách đây không lâu, là sân chơi sắc đẹp lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc.

Phía sáng lập ra cuộc thi này là công ty Sen vàng - đơn vị từng nhiều năm đồng hành tổ chức "Hoa hậu Việt Nam" và cũng tự đứng ra tổ chức nhiều đấu trường sắc đẹp khác ở trong nước. Được biết trong năm 2023, đơn vị này còn tổ chức 2 cuộc thi cấp quốc gia khác gồm: "Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam", "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", đồng thời là đối tác quan trọng trong việc tổ chức "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế" tại Việt Nam.

Trở lại với sân chơi "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam", đại diện ban tổ chức khẳng định, nét đặc biệt của cuộc thi này là ở yếu tố giao lưu văn hóa. Cụ thể, sự xuất hiện và phần trình diễn của các thí sinh sẽ mang đậm dấu ấn văn hóa của 54 dân tộc anh em Việt Nam, qua đó tạo cảm hứng tìm lại cội nguồn trong giới trẻ. Với mục đích này, ban tổ chức cho biết sẽ cố gắng để mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ có một đại diện tham gia tranh tài tại đêm chung kết.

Đảm nhận vai trò Đại sứ đồng hành cùng cuộc thi là 3 gương mặt Hoa hậu quen thuộc: "Hoa hậu Hòa bình quốc tế" Nguyễn Thúc Thùy Tiên, "Hoa hậu Liên lục địa" Lê Nguyễn Bảo Ngọc và "Hoa hậu Thế giới Việt Nam" Lương Thùy Linh. Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ, cô sẽ ngồi "ghế nóng" tại sân chơi này, tham gia chấm chọn thí sinh tại cuộc hành trình tìm kiếm "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023". Theo dự kiến, vòng bán kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9-2023 với các phần thi góp phần quảng bá về hình ảnh các tỉnh, thành các thí sinh tham gia. Đêm chung kết được tổ chức trong tháng 11 và tháng 12-2023.

Với vai trò Đại sứ kiêm giám khảo "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam", mới đây Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đặt chân đến Cà Mau. Người đẹp chia sẻ, chuyến đi này của cô không chỉ với mong muốn truyền cảm hứng, mang những phần quà động viên tinh thần người dân, các em học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn mà còn tranh thủ quảng bá về cuộc thi sắp tới, nhằm mang đến những cái nhìn cụ thể hơn về thông tin, tiêu chí và uy tín của cuộc thi "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam".

Sau những thành tựu mà Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đạt được trong thời gian vừa qua, giờ đây khán giả luôn nhớ đến dáng dấp một cô Hoa hậu cao ráo, mảnh khảnh, năng động và “dám nói”. Từ những điều đặc trưng đã ghi được trong lòng khán giả, cô đã vô tình truyền cảm hứng mãnh liệt đến thế hệ các bạn trẻ trong nước, đặc biệt là các bạn nữ đang trong độ tuổi chênh vênh, ý thức được việc phải luôn nỗ lực phấn đấu cho chính hình ảnh và giá trị của mình.

Có thể nói từ trước đến nay, khi nhắc đến Hoa hậu, khán giả sẽ liên tưởng đến yếu tố nhan sắc đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ khi 2 tiếng “Việt Nam” được hô vang trên 2 đấu trường nhan sắc thế giới là "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021" Thùy Tiên và "Hoa hậu Liên lục địa 2022" Bảo Ngọc, quan niệm về cái đẹp chuẩn quốc tế đã dần thay đổi, dần chuyển sang định nghĩa vững vàng về vẻ đẹp của trí thông minh, bản lĩnh, tiếng nói chứa đủ sức nặng để truyền cảm hứng cho thế hệ sau, từ đó dám đương đầu, dám thất bại, dám đứng lên để chạm đến ước mơ của chính mình.

Cho tới thời điểm hiện tại, sau mỗi chuyến đi, khán giả đã có thể thấy rất rõ một Bảo Ngọc ngày càng trưởng thành hơn., biết mình cần làm gì, nói gì, mang đến gì cho xã hội và thế hệ trẻ mà cô kỳ vọng. Bên cạnh đó, rất nhiều lần Bảo Ngọc nhận được sự khen ngợi từ người hâm mộ khi có cách cư xử tinh tế, khéo léo dành cho những lời bình luận công kích và chỉ trích mình, thay vì đáp trả, cô đã dùng chính hành trình của sứ mệnh để chứng minh bản thân mình.