ANTĐ - Tại hội thảo khoa học “Amiăng với sức khoẻ” diễn ra ngày 17-7, hai đơn vị chủ trì tổ chức là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng thống nhất đề xuất phải sớm đưa Amiăng vào danh mục chất độc hại, tiến tới cấm hoàn toàn việc sử dụng chất này tại Việt Nam.
ANTĐ - Theo một báo cáo mới của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), cà phê, khoai tây rán, bánh quy, bánh mỳ nướng và một số thực phẩm dành cho trẻ em là những thức ăn có chứa acrylamide.
ANTĐ - Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), hóa chất độc hại có ở khắp mọi nơi từ những thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đến những sản phẩm làm đẹp. Các hóa chất như bisphenol A (BPA), formaldehyde, phthalates và chất chống cháy độc hại, có thể dễ dàng hấp thụ vào cơ thể và gây ra béo phì, vô sinh, hen suyễn, bệnh tim và thậm chí cả ung thư. Tuy vậy, chúng ta có thể giảm thiểu tiếp xúc và mức độ độc tính bằng những cách đơn giản.
ANTĐ - Cáu kỉnh, đau đầu, dạ dày ấm ách, phải gắng sức để có đủ năng lượng hoạt động cho cả ngày… Những triệu chứng đó không nghiêm trọng tới mức phải đi kiểm tra sức khỏe nhưng luôn làm cho chúng ta chùng xuống. Rất có thể nguyên nhân không phải vì lão hóa mà đơn giản là quanh bạn có quá nhiều độc tố, nhất là với những biểu hiện dưới đây:
ANTĐ - Tại Trung Quốc, hiện tượng sông, hồ biến đổi màu sắc bất thường đã không còn quá xa lạ với cư dân bản địa. Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn là do hành vi xả thải ô nhiễm từ các nhà máy, khu công nghiệp.
ANTĐ - Đội Cảnh sát môi trường, CAQ Ba Đình, Hà Nội vừa kiểm tra kho G2, tại chợ Long Biên, phát hiện một số đối tượng tẩy trắng cá mực kém chất lượng bằng hóa chất.
ANTĐ - Trước tình trạng số vụ ngộ độc, tử vong do ngộ độc nấm đang gia tăng, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã có khuyến cáo người dân nên chủ động tích than hoạt tính trong nhà để sẵn sàng sử dụng khi bị ngộ độc thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm cũng vừa ban hành hướng dẫn sử dụng than hoạt tính trong phòng chống ngộ độc thực phẩm.
ANTĐ - Trong bài phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện ĐKQT Vinmec sáng 18-2, TT Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định, “Sự ra đời của Trung tâm Ung bướu Vinmec là dấu ấn khẳng định sự không ngừng phát triển của Bệnh viện ĐKQT Vinmec nói riêng và cũng là sự lớn mạnh về quy mô và thương hiệu của Tập đoàn Vingroup nói chung. Đây là một thành công rất đáng được ghi nhận đối với một bệnh viện ngoài công lập”.
ANTĐ - Số lượng người mắc bệnh ung thư đã tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần chỉ trong vài thập kỷ qua ở nhiều nước trên thế giới. Theo các chuyên gia sức khỏe, các loại thực phẩm đã qua chế biến hoặc sử dụng hóa chất, chất phụ gia hay chất bảo quản đều có nguy cơ gây ung thư. Dưới đây là 7 loại thực phẩm bạn nên tránh:
ANTĐ - Khai Xuân Giáp Ngọ, có một sự kiện rất đáng quan tâm: Tập đoàn thức ăn nhanh khổng lồ Mc Donald’s của Mỹ vừa khai trương cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM.
ANTĐ - Chiều 17-1, ông Tống Trường Ký, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song – Đắk Nông, cho biết, sáng cùng ngày, 36 học sinh nhập viện do chơi đùa một loại đồ chơi xuất xứ Trung Quốc khiến nó phát nổ, đã được xuất viện.
ANTĐ - Đầu năm 2013, Liên hợp quốc đã có cảnh báo về một loạt hóa chất có thể gây rối loạn nội tiết, bệnh mãn tính và vô sinh, một mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu. Trong số khoảng 80.000 hóa chất được sử dụng trong đời sống, có 1.300 hóa chất mà chúng ta đang tiếp xúc với chúng hàng ngày.
ANTĐ - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa công bố ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại cho bệnh nhi đầu tiên được điều trị thành công tại Viện bằng phương pháp này.
ANTĐ - Vụ vận chuyển lượng hóa chất thích tăng trưởng cho giá đỗ, nguồn gốc Trung Quốc, lớn nhất từ trước đến nay vừa được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phát hiện.
ANTĐ - Ngày 19-11, trên website của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Nghiệm TP.HCM (CASE) đăng tải thông tin, cơ quan này đã nhận danh được thành phần dung dịch đựng trong lọ nhựa xuất xứ Trung Quốc, được sử dụng trong tăng trưởng giá đỗ có 6-benzylaminopurine và được hòa tan trong dung dịch Na2CO3.
ANTĐ - Không phải ngẫu nhiên, người ta gọi axit là “hung khí” nguy hiểm, đòn thù ghê sợ nhất trong các cuộc đánh ghen, trả thù... Hậu quả do thứ chất lỏng nguy hại này gây ra không chỉ hủy hoại thể xác, mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần. Nhưng lâu nay, do thiếu sự quản lý, kiểm soát nên axit vẫn được mua bán tràn lan, “phục vụ” đắc lực cho trọng án.