Khám và tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản

Khám và tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản

ANTĐ - Ngày 26-4 tới đây, Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng phối hợp với Trung tâm Hô hấp và Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) sẽ tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí về bệnh hen phế quản tại hội trường của bệnh viện. 
Tiêm phòng cúm giảm nguy cơ đột quỵ

Tiêm phòng cúm giảm nguy cơ đột quỵ

ANTĐ - “Bệnh tim mạch có xu hướng phát triển trong mùa đông, và mối nguy hiểm của căn bệnh này càng cao khi người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp như cúm. 
Do virus sởi tấn công vào phổi: Bệnh nhi biến chứng nặng

Do virus sởi tấn công vào phổi: Bệnh nhi biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 19-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tuần qua, tại Khoa tiếp nhận 2 ca sởi nhập viện với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Trong đó, 1 trẻ đã tử vong, trẻ còn lại vẫn đang rất nguy kịch. 
Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

ANTĐ - Ngày 12-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 9-2 đến nay, do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng ấm sang lạnh khiến nhiều trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. 
Người già, trẻ nhỏ nhập viện ồ ạt vì giá rét

Người già, trẻ nhỏ nhập viện ồ ạt vì giá rét

ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, miền Bắc xảy ra đợt rét đậm kéo dài khiến nhóm người già, trẻ nhỏ có đề kháng yếu đổ bệnh rất nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại một số BV trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý liên quan đến giá rét như viêm đường hô hấp, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ… tăng khoảng 20%.

Thượng Hải cảnh báo dân không ra đường

Thượng Hải cảnh báo dân không ra đường

ANTĐ - Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức cao nhất và khuyến cáo người dân không nên ra đường từ sáng qua 2-12.
Nguy cơ rách họng do bia rượu

Nguy cơ rách họng do bia rượu

ANTĐ - Uống rượu bia quá mức tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm các bệnh như gan, họng, đường ruột, thần kinh, thậm chí ung thư… Tuy nhiên, bị rách họng vì uống rượu, bia thì không phải ai cũng biết về nguy cơ này.
5 sai lầm khi sử dụng chất tẩy rửa

5 sai lầm khi sử dụng chất tẩy rửa

ANTĐ - Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hóa chất tẩy rửa giúp các bà nội trợ dễ dàng hơn trong việc tẩy rửa và vệ sinh nhà cửa. Tuy nhiên việc sử dụng chất tẩy rửa không đúng cách sẽ không những không tẩy sạch vi trùng mà lại khiến chúng phát triển hơn, hoặc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như gây kích ứng da và đường hô hấp…

Tình dục và các bí thuật Đông phương: Bí Thuật Phòng Trung

Tình dục và các bí thuật Đông phương: Bí Thuật Phòng Trung

ANTĐ - Nhục Bồ Đoàn, Đạo Ma Mật Truyền, Ngọc Phòng Bí Quyết là những sách bàn về tình dục của Trung Hoa đã hơn mấy ngàn năm trước. Sách “Liệt tiên toàn truyện” có ghi lại truyện Thái Nữ vâng lệnh của vua Chân Mục Vương (năm 976 TCN) đi hỏi Bành Tổ tiên sinh về bí thuật phòng trung để về truyền lại cho vua. Từ đó về sau Mục Vương là người hưởng được kết quả diệu kỳ của hành sự giao hoan theo đúng phương pháp. Sách “Thập di ký” có ghi chuyện Vương mẫu xuống trần ăn ở cùng với Mục Vương của vùng Vị Châu thời Đông Tấn. Lúc này  Mục Vương đã hơn 50 tuổi. Vương mẫu chỉ dẫn Mục Vương cách giao hoan.
Viêm phổi gia tăng khi chuyển mùa

Viêm phổi gia tăng khi chuyển mùa

ANTĐ - Thời điểm này, trong số các trẻ sơ sinh đến khám và điều trị tại khoa Nhi – BV Bạch Mai có tới trên 60% trẻ bị viêm phổi. Đáng chú ý, viêm phổi ở trẻ sơ sinh tiến triển rất nhanh nhưng lại không có biểu hiện triệu chứng ban đầu rõ rệt nên đa số trẻ đến viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng.

Thận trọng sử dụng thuốc giảm đau có codein

Thận trọng sử dụng thuốc giảm đau có codein

ANTĐ - Cục Quản lý Dược khuyến cáo không sử dụng Codein ở trẻ dưới 18 tuổi vừa được cắt amiđan hoặc sau thủ thuật nạo V.A để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ. 
Bệnh dịch tấn công trẻ nhỏ khi chuyển mùa

Bệnh dịch tấn công trẻ nhỏ khi chuyển mùa

ANTĐ - Thời tiết thay đổi bất thường trùng với mùa học sinh tựu trường nên trong khoảng 2 tuần gần đây, số trẻ bị các bệnh dịch tấn công phải vào viện tăng khá cao. Đông nhất vẫn là bệnh nhi mắc bệnh viêm đường hô hấp, tiếp đến là tay chân miệng, cũng đã có một số trẻ bị đau mắt đỏ.