Cho phép mua nhà thương mại để tái định cư

Cho phép mua nhà thương mại để tái định cư

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (TĐC). Nguyên tắc chung là đảm bảo các hộ gia đình, cá nhân được bố trí TĐC có điều kiện ở, sinh hoạt, sản xuất tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ. 
Bàn giao đất đúng hạn được thưởng

Bàn giao đất đúng hạn được thưởng

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện thu hồi đất, GPMB kịp thời, đúng tiến độ với các dự án đầu tư quan trọng. 
Di dân khẩn cấp vì nhà có nguy cơ sập đổ

Di dân khẩn cấp vì nhà có nguy cơ sập đổ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã quyết định di chuyển các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tập thể P16A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ theo các quy định đối với nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ. 
Hưởng lợi hay “hưởng” hại?

Hưởng lợi hay “hưởng” hại?

ANTĐ - Kể từ khi khu đô thị Văn Phú bắt đầu đi vào hoàn thiện, cư dân phường Phúc La (quận Hà Đông) đều khấp khởi mừng thầm bởi nghĩ rằng họ sẽ được hưởng lợi từ những hạ tầng mà khu đô thị này mang lại. Thế nhưng, khi những dự án nhà ở thông tầng liền kề với tổ dân phố số 2 đi vào thực hiện lại vấp phải những phản ứng gay gắt từ chính người dân

Sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ

Sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ

ANTĐ - Phát biểu tại Lễ ký kế hoạch phối hợp triển khai công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ giữa Công ty Điện lực Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy, tổ chức sáng 30-5, Thượng tá Nguyễn Quang Thuyên, Trưởng phòng CS PC&CC Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: 
Sẽ xây 100 bể xử lý nước ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai

Sẽ xây 100 bể xử lý nước ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai

ANTĐ - Sau khi có thông tin hàng trăm hộ dân xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) phải sử dụng nước ao để sinh hoạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng này. 
Bồi thường đất khó sát giá thị trường

Bồi thường đất khó sát giá thị trường

ANTĐ - Một trong những điểm mới mang tính đột phá trong quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Hà Nội là thông qua các đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập nhằm bảo đảm giá đền bù sát với giá thị trường. Thế nhưng, nhiều địa phương lại đang lúng túng khi triển khai quy định này.

Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

ANTĐ - Chiều 10-5, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên đất rừng tại huyện Sóc Sơn. 
Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Phải được xử lý nghiêm

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Phải được xử lý nghiêm

ANTĐ - “Việc các hộ dân tiến hành xây dựng công trình lại càng sai. Sở TN-MT đang chờ ý kiến chỉ đạo xử lý cuối cùng từ UBND TP Hà Nội. Quan điểm chung là vi phạm phải được xử lý, bất kể là ai. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật”.
Xây nhà không phép trên đất rừng

Xây nhà không phép trên đất rừng

ANTĐ - Sở TN-MT Hà Nội vừa hoàn thành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn (ĐT&PTNLN) trên địa bàn 8 xã của huyện Sóc Sơn.
Ở nhà thuê cũng được nhập hộ khẩu Hà Nội

Ở nhà thuê cũng được nhập hộ khẩu Hà Nội

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến vào một loạt tờ trình HĐND TP nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô. Trong đó, đáng chú ý, có quy định về diện tích bình quân đối với nhà thuê để được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội. 
Đất không giấy tờ vẫn xét cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ vẫn xét cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Theo quy định mới được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 25-4, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (từ 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004) mà không có giấy tờ vẫn được xem xét cấp “sổ đỏ”. Cán bộ, công nhân viên được cơ quan, tổ chức giao đất làm nhà ở trước ngày 1-7-2004 cũng được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Khốn khổ vì ở “biệt thự” cổ

Khốn khổ vì ở “biệt thự” cổ

ANTĐ - Ăn ở ổn định suốt mấy chục năm, nhưng hàng chục nghìn gia đình ở Hà Nội vẫn không được cấp “sổ đỏ”. Lý do đơn giản bởi nhà đất họ đang ở chưa được cơ quan chủ quản bàn giao lại cho TP Hà Nội.
Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân

ANTĐ -Người dân khu tập thể nhà E4, trường Đại học Y Hà Nội, đang phải chung sống với nước thải sinh hoạt của toàn bộ 112 hộ dân chảy trên đầu. Do công trình thủy lợi trên sông Tô Lịch đang thi công, khiến cho những đường ống dẫn nước thải nổi của các hộ dân bị tác động, nước thải chảy lênh láng trên mặt đất, bốc mùi nồng nặc.
Hàng nghìn m2 đất công được cấp sai quy định

Hàng nghìn m2 đất công được cấp sai quy định

ANTĐ - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Cam Lập, TP Cam Ranh từ năm 2008-2011. Qua đó, đã phát hiện hàng loạt các sai phạm, tồn tại chưa được xử lý.
Buông lỏng quản lý

Buông lỏng quản lý

ANTĐ - Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, ngày 21-12-2012, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra Văn bản số 1636 và khẳng định: “Trường ĐHBK sử dụng đất tại phường Bách Khoa được UBND TP Hà Nội giao từ năm 1976, trong quá trình quản lý, sử dụng, nhà trường đã buông lỏng quản lý…”.