HN T&T gặp Arbil, V.Ninh Bình đụng “Barcelona của Hong Kong”

ANTĐ - Theo lịch bốc thăm vòng tứ kết AFC Cup 2014 vừa kết thúc, V.Ninh Bình gặp một CLB đến từ Hong Kong (Trung Quốc), trong khi Hà Nội T&T sẽ gặp CLB Erbil (Iraq).

Hôm nay 28-5, BTC AFC Cup 2014 tổ chức lễ bốc thăm các cặp đấu vòng tứ kết. Việt Nam có 2 đại diện giành quyền chơi ở vòng này là V.Ninh Bình và Hà Nội T&T.

Theo kết quả bốc thăm được công bố, Hà Nội T&T sẽ gặp CLB Erbil (Iraq), còn V.Ninh Bình gặp CLB Kitchee (Hong Kong  - Trung Quốc).

Lịch tứ kết AFC Cup 2014

Cơ hội để V.Ninh Bình đi tiếp đang rộng mở

Kết quả bốc thăm Tứ kết AFC Cup 2014

Như vậy, kịch bản 2 đại diện của Việt Nam phải loại nhau tại Tứ kết đã không xảy ra. Đổi lại, theo cách phân nhánh của AFC Cup 2014, nếu giành chiến thắng tại tứ kết, Hà Nội T&T và V.Ninh Bình sẽ chạm trán nhau tại bán kết. Nếu điều này trở thành hiện thực, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có một đại diện góp mặt trong trận chung kết tại đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng, hai đại diện của Việt Nam hiện đang nằm ở “kèo dưới” so với đối thủ của mình. Arbil FC đang có phong độ rất tốt tại giải Premier League của Iraq. Sau 18 trận đã đấu, họ giành thắng lợi 11 trận, hoà 4 trận và chỉ để thua 3 trận, hiện xếp ở vị trí thứ hai trên BXH (chỉ thua đội đầu bảng Shorta Baghdad 1 điểm). Tại AFC Cup 2014, Arbil FC cũng trải qua cuộc hành trình khá ấn tượng với 5 chiến thắng thuyết phục tại vòng bảng trước khi đánh bại CLB Nejmeh của Lebanon trong loạt luân lưu 11m tại vòng 16 đội.

So với Hà Nội T&T, đối thủ mà V.Ninh Bình phải gặp được đánh giá nhẹ ký hơn, dù Kitchee- đội bóng được mệnh danh là “Barcelona của Hong Kong”. CLB Kitchee gặp khá nhiều may mắn ở giải năm nay khi các đối thủ của họ phải chạm trán đều không quá vượt trội. Điển hình như ở vòng 1/8 vừa qua, CLB Kitchee bốc thăm gặp CLB Arema (Indonesia) và có chiến thắng 2-0. CLB Arema cũng chính là đối thủ từng bị Hà Nội T&T đánh bại 3-1 (lượt đi) và 2-1 (lượt về) vòng 1/16.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, CLB Kitchee của Hong Kong vẫn là cưa trên so với một V.Ninh Bình đang bấn loạn với câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại” sau scandale dàn xếp tỷ số của một nhóm cầu thủ. Lần tham dự AFC Cup 2012, Kitchee từng hạ đo ván SLNA với tỷ số 2-0 tại Mongdok và chỉ chịu thua với tỷ số 0-1 trong chuyến đến làm khách tại chảo lửa thành Vinh. Sau cuộc đọ sức với nhà quán quân của giải VĐQG Hong Kong, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của SLNA khi đó cũng phải thừa nhận, Kitchee là đội bóng mạnh nhất mà SLNA từng gặp ở đấu trường AFC Cup.

Dù vậy, theo khẳng định của lãnh đạo đội bóng cố đô, thời gian từ nay đến tứ kết, đội sẽ bổ sung lực lượng. Nếu điều này được thực hiện, cơ hội để V.Ninh Bình vượt qua Kitchee lọt vào bán kết AFC Cup là hoàn toàn có thể. Nếu vào được bán kết, V.Ninh Bình sẽ trở thành đội bóng thứ 2 của Việt Nam (sau B.Bình Dương) có được thành tích này ở giải đấu châu lục.

Theo lịch, các trận đấu tứ kết lượt đi và lượt về lần lượt diễn ra vào 19-8 và 26-8. Hai cặp đấu tứ kết còn lại: Al Quadsia (Kuwait) gặp Al Hidd (Bahrain) và Kuwait SC (Kuwait) gặp Parsipura Jayapura (Indonesia).

Vòng bán kết cũng thi đấu 2 lượt trận đi – về vào các ngày 16/9 và 30/9. Hai đội thắng ở bán kết sẽ vào chơi trận chung kết diễn ra vào ngày 18/10.