HLV U23 Thái Lan: "Mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là HCV"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking của đội tuyển U23 Thái Lan khẳng định mục tiêu ở SEA Games 31 tại Việt Nam của ông và học trò không gì khác ngoài tấm huy chương Vàng.

Trong buổi họp báo trước ngày mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 ở Nam Định, HLV Mano Polking chia sẻ: "Thái Lan có 4 cầu thủ vừa mới hội quân vì vướng thi đấu Thai League, nhưng mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, đương nhiên vẫn là tấm HCV".

Chiến lược gia mang hai dòng máu Đức-Brazil cho biết, hiện tại ông chưa nghĩ đến việc sẽ gặp đội nào tại bảng A: "U23 Thái Lan trước tiên phải gặp 4 đội ở bảng đấu của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiếm điểm và ghi bàn qua mỗi trận. Với đối thủ tại bảng A, chúng tôi chưa quan tâm việc gặp ai. Đối thủ sẽ lộ diện khi chúng tôi đi tiếp".

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan (trái) bắt tay HLV Brad Maloney của U23 Malaysia (Ảnh: Changsuek)

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan (trái) bắt tay HLV Brad Maloney của U23 Malaysia (Ảnh: Changsuek)

"Bóng đá Thái Lan giành nhiều thành công ở các kỳ SEA Games trước. Đó là động lực cho chúng tôi tại giải lần này. Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện trước khi gặp đối thủ U23 Malaysia", ông Polking thêm vào.

Trong khi đó, HLV đội bóng được đánh giá cao còn lại của bảng B là U23 Malaysia - ông Brad Maloney nói: "Khi gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi đều không được phép chủ quan. Cùng bảng với U23 Thái Lan không khiến chúng tôi lo lắng. Các cầu thủ đều nghĩ đây là cơ hội học hỏi và cọ xát".

"Cả 5 đội ở bảng B đều có cơ hội như nhau. Thái Lan tất nhiên là đối thủ đáng gờm nhất. Singapore, Lào, Campuchia đều có sự chuẩn bị tốt với lứa trẻ tài năng. Thời gian qua, U23 Malaysia chưa có những thành tích cụ thể, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và hy vọng sẽ tiến sâu ở giải này", HLV Brad Maloney nhấn mạnh.

Trận đấu tâm điểm bảng B giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 7-5 trên sân Thiên Trường, Nam Định.