HLV Thái Lan chạy đua cùng thầy Park từ... khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ HLV Nishino đã có mặt tại nước này và dù đang trong quá trình cách ly y tế song vẫn bám sát tin tức các đối thủ, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Ngày 3-3, tờ SMMsport (Thái Lan) dẫn lời Tổng thư ký FAT - ông Patit Supapong cho biết HLV trưởng Nishino vừa từ Nhật trở lại Thái Lan và đang trong quá trình cách y tế 14 ngày theo quy định.

"Dù đang cách ly tại khách sạn song ông Nishino vẫn thường xuyên trao đổi, bàn bạc và phân công các trợ lý bám sát các trận đấu giải VĐQG Thái Lan để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển. Riêng ông Nishino sẽ đánh giá từng cầu thủ qua băng hình tư liệu", Tổng thư ký FAT nói.

HLV Nishino phải chuẩn bị sẵn 2 phương án đá vòng loại World Cup trên sân nhà hoặc sân khách

HLV Nishino phải chuẩn bị sẵn 2 phương án đá vòng loại World Cup trên sân nhà hoặc sân khách

Trước đó, ông Nishino trở về Nhật Bản nghỉ phép, dự kiến trở lại Thái Lan vào tháng 1-2021 song kế hoạch bị thay đổi do dịch Covid-19 bùng phát.

Dù đôi bên chưa có cuộc làm việc chính thức nhưng phía FAT đã yêu cầu HLV Nishino phải chuẩn bị sẵn 2 phương án: Một là các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup tổ chức tại Thái Lan. Và hai là ĐT Thái Lan sẽ phải thi đấu trên sân khách (nhiều khả năng là UAE).

Truyền thông Thái Lan tỏ ra sốt ruột khi thời gian qua các đối thủ trong bảng G như Việt Nam, UAE liên tục có các đợt tập trung ngắn ngày còn ĐT Thái Lan đã lâu không hội quân và đặt vấn đề này đại diện FAT.

Tổng thư ký Patit Supapong lập tức trấn an: “Nishino vẫn bám sát và biết rõ chuyển động của từng đối thủ. Phía ĐT Thái Lan cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt, không gặp bất lợi nào như một số người nghĩ. Giải quốc nội hiện đang rất gay cấn, có tính cạnh tranh cao, các cầu thủ thi đấu hết mình. Đó là điều đáng mừng".

Cũng theo đại diện FAT, các giải chuyên nghiệp quốc gia Thái Lan dự kiến kết thúc trong tháng 3 này, tức còn tới 3 tháng chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

"Các tuyển thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nạp năng lượng và tôi tin khi họ trở lại tập luyện cùng nhau vào tháng 5, toàn đội sẽ đạt phong độ cao nhất", ông Patit Supapong nói và nhấn mạnh: "Ở vòng loại World Cup tháng 6 tới, ĐT Thái Lan chắc chắn không phải đội tuyển đứng thứ hai về mức độ sẵn sàng".

Tại bảng G, đội tuyển Thái Lan (8 điểm) hiện đang xếp thứ 3 sau Malaysia (9 điểm) và Việt Nam (11 điểm), chưa kể UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) đang phà hơi nóng ngay phía sau. Các đội sẽ thi đấu tập trung từ ngày 3 đến 15-6 để xác định đội đầu bảng giành vé vào thẳng vòng loại thứ 3.