HLV Thái Lan cảm ơn... cổ động viên Malaysia

ANTD.VN - Sau trận hòa 0-0, HLV Rajevac của Thái Lan thừa ông đội nhà muốn tấn công nhưng buộc phòng ngự vì sự hưng phấn quá cao của Malaysia, đến từ sự cổ vũ của 8 vạn khán giả chủ nhà trên sân Bukit Jalil.

Tối 1-12, chủ nhà Malaysia và Thái Lan đã hòa không bàn thắng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Dưới sự cổ vũ của 8 vạn khán giả nhà, Malaysia chơi đầy tự tin, kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội nhiều hơn gấp rưỡi đội khách Thái Lan, tuy nhiên không bàn thắng nào được ghi.

"Tuyển Thái Lan vừa trải qua một trận đấu tuyệt vời với sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên Malaysia. Đội chủ nhà đã chơi rất tốt, họ chạy không ngừng nghỉ và cố gắng ở mức 120% phong độ", HLV Rajevac của đội khách nói sau trận hòa.

Thái Lan (áo xanh) trải qua trận đấu khó khăn tại "chảo lửa" Bukit Jalil, trước 8 vạn cổ động viên Malaysia

Chiến lược gia người Serbia thừa nhận ĐT Thái Lan muốn tấn công nhưng buộc phòng ngự vì sự hưng phấn quá cao của Malaysia.

"Tuyển Malaysia tạo ra được nhiều cơ hội, về cơ bản họ chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi cũng xuất sắc ở một vài thời điểm. Trận đấu này thật sự khó khăn nhưng dẫu sao tôi cũng rất hài lòng với trận đấu này. Phải cảm ơn cổ động viên Malaysia vì họ quá tuyệt vời ở hôm nay", ông Rajevac nói và cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) ngày 5-12 tới.

Với việc giữ sạch lưới ở lượt đi, Malaysia có lợi thế khi chỉ cần hòa có tỷ số trên sân của Thái Lan là sẽ vào chung kết. Trong khi Thái Lan có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của gần 5 vạn khán giả trên sân Rajamangala.