HLV Shin Tae-yong: 'Không phải sợ Việt Nam nữa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Bây giờ chúng ta không cần phải sợ Việt Nam nữa", HLV Shin Tae-yong lên tiếng trấn an người hâm mộ và các học trò trước cuộc tái đấu.

Trận tranh ngôi nhất bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 giữa Indonesia và Việt Nam nhận sự chú ý đặc biệt, bởi duyên nợ giữa 2 đội bóng.

Thống kê cho thấy, kể từ khi nhận lời dẫn dắt các đội tuyển Indonesia năm 2019 tới nay, HLV người Hàn Quốc - Shin Tae-yong chưa giành bất cứ trận thắng nào khi đối đầu đại diện của Việt Nam, trong đó có những trận thua rất đậm như thua 0-4 tại vòng loại World Cup, 0-3 tại SEA Games.

Indonesia chưa từng thắng Việt Nam dưới thời HLV Shin Tae-yong

Indonesia chưa từng thắng Việt Nam dưới thời HLV Shin Tae-yong

Chính vì vậy, yếu tố tâm lý bị xem là điểm yếu của Indonesia trước trận gặp U20 Việt Nam lúc 20h hôm nay 18-9.

Nắm bắt điều này, HLV Shin Tae-yong đã lên tiếng trấn an người hâm mộ lẫn các học trò: "Người dân Indonesia không cần lo lắng về vấn đề tinh thần. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ U20 Indonesia đang lên cao trước cuộc đọ sức với Việt Nam. Bây giờ chúng ta không cần phải sợ Việt Nam nữa".

Ở trận gặp gần nhất tại giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 7, hai đội hoà nhau không bàn thắng ở vòng bảng. Sau đó, Indonesia bị loại còn Việt Nam đi tiếp và giành hạng ba chung cuộc.

Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu này, HLV Shin Tae-yong đã cho học trò tập luyện các phương án tấn công, phòng ngự, sút phạt, sút phạt góc lẫn sút luân lưu 11m, nhằm sẵn sàng với tất cả các kịch bản có thể xảy ra.

Bất lợi với Indonesia khi họ không có sự phục vụ của thủ môn số 1 Cahya vì lý do sức khoẻ.

Bola: "Indonesia cần có bàn thắng sớm"

Tờ Bola của Indonesia dẫn lời chuyên gia nhận định, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chủ động chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

"Nếu Việt Nam chơi tấn công, Indonesia sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Ngược lại, Indonesia cần phải có bàn thắng sớm trong hiệp 1, nếu muốn ngôi đầu bảng được giải quyết trong 90 phút. Hi vọng thầy trò HLV Shin Tae-yong không bị áp lực trước hàng vạn khán giả nhà", Bola phân tích.

Tờ báo cũng đánh giá, cuộc đối đầu Indonesia - Việt Nam sẽ rất quyết liệt vì không chỉ xác định chủ nhân ngôi đầu bảng F mà còn khẳng định "ai là số 1 Đông Nam Á" ở cấp độ U20.

Trong các đại diện khu vực dự vòng loại U20 châu Á, Việt Nam và Indonesia là hai đội bóng có thành tích tốt nhất tính tới thời điểm này.