HLV Park không muốn học trò sai sót ở trận gặp Timor Leste

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong buổi tập ngày 14-5, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian nhắc nhở các học trò U23 Việt Nam, trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng với U23 Timor Leste vào 19h00 tối 15-5.

Thắng 1-0 trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm nhưng vẫn phải chờ hết trận gặp Timor Leste mới chính thức có vé vào bán kết. Dù khả năng bị loại vẫn có, như chúng ta thua đậm đối thủ này còn Indonesia và Myanmar (đang cùng 6 điểm) hòa nhau ở lượt cuối, nhưng đây rõ ràng chỉ là lý thuyết.

HLV Park muốn các học trò thắng đậm Timor Leste (Ảnh: VFF)

HLV Park muốn các học trò thắng đậm Timor Leste (Ảnh: VFF)

Thực tế thì U23 Việt Nam thua một đội ở trình độ thấp hơn, đã bị loại và không còn động lực thi đấu như Timor Leste là chuyện viển vông, không thể xảy ra trên SVĐ Việt Trì.

Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ cần hòa là đi tiếp, HLV Park Hang-seo vẫn muốn các học trò của mình tập trung tối đa, không được phép mắc sai sót ở trận chia tay vòng bảng.

Trong buổi tập ngày 14-5, nhóm đá chính trận thắng U23 Myanmar chỉ vận động nhẹ nhàng nhằm thả lỏng, thư giãn gân cốt, trong khi nhóm cầu thủ còn lại được tập thêm với khối lượng cao hơn nhằm duy trì nhịp thi đấu.

HLV Park cũng coi trận gặp Timor Leste là cơ hội để ông điều chỉnh lại một số vị trí và thử sức những cầu thủ chưa được ra sân nhiều tại SEA Games 31, như một cách để giữ lực lượng mạnh nhất cho vòng bán kết.

"Tôi không hài lòng với trận thắng Myanmar nhưng dù sao các cầu thủ đều đã thi đấu rất nỗ lực. Đây là dịp để họ rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Ở trận cuối vòng bảng gặp Timor Leste, tôi không biết đối thủ có chơi phòng ngự số đông hay không, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.