HLV Park Hang-seo nhồi thể lực, lấp lỗ hổng phòng ngự cho U23 Việt Nam

ANTD.VN - Trong ngày tập luyện trở lại sau lễ Giáng sinh, HLV Park Hang-seo cho học trò tập thể lực khá nặng và tập trung hoàn thiện các khiếm khuyết, trong đó có khâu phòng ngự.

HLV Park Hang-seo tỏ ra rất tâm lý khi dành gần 2 ngày cho học trò nghỉ ngơi, gặp gỡ gia đình, bạn bè nhằm tạo không khí thoải mái, tái tạo sự hưng phấn cho các tuyển thủ U23 Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng là chạy nước rút cho vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Trở lại tập luyện vào hôm nay (26-12), HLV Park hang-seo dành trọn thời lượng buổi tập sáng cho các học trò tập thể lực, kỹ thuật liên hoàn, nhằm giúp học trò lấy lại cảm giác vận động và hồi phục thể lực.

U23 Việt Nam tập các động tác thể lực liên hoàn

Bên cạnh đó, ông thầy Hàn Quốc cũng cho triển khai các bài tập về sức bật và hạn chế bóng bổng cho toàn đội - một trong những điểm yếu mà U23 Việt Nam đã bộc lộ trong trận thua đội Ulsan Huyndai FC trên sân Hàng Đẫy vừa qua.

Do mới trải qua 2 ngày nghỉ xả hơi nên nhiều cầu thủ khá vất vả để hoàn thành giáo án thể lực, đặc biệt là trong các bài gánh tạ, chạy nước rút. Tuy nhiên không khí toàn đội nhìn chung vui vẻ.

Vào buổi chiều, U23 Việt Nam dồn tập trung vào các bài chiến thuật, triển khai tấn công cũng như khắc phục các tồn tại của hàng phòng ngự - nơi bị xem là "lỗ hổng" lớn nhất của đội tuyển lúc này.

Các thủ môn tích cực tập luyện tranh 3 suất chính thức dự VCK châu Á

Tinh thần toàn đội khá thoải mái sau kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ

Đại diện toàn đội trả lời truyền thông, tiền vệ Châu Ngọc Quang cho biết tinh thần các cầu thủ đang rất tốt, đặc biệt là sau 2 ngày được HLV Park cho “xả trại”. Đề cập tới chuyên môn, tiền vệ của HAGL thừa nhận điểm yếu của U23 Việt Nam hiện nay là những pha xử lý tình huống bóng bổng ở hàng phòng ngự.

"Mọi người cũng đã xem và biết điểm yếu của chúng ta là hàng phòng ngự. Trên sân, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng chơi chưa thực sự gắn kết với nhau. Đó là vấn đề chúng tôi đang tích cực khắc phục", Ngọc Quang nói.

Về khả năng giành vé đi tiếp trước những đối thủ mạnh như U-23 Hàn Quốc, Syria… Châu Ngọc Quang cho biết hiện chưa thể nói trước được điều gì. Anh và toàn đội chỉ có quyết tâm tập luyện và thi đấu hết sức có thể, tuân thủ theo chiến thuật của HLV Park Hang Seo với hi vọng đạt được kết quả tích cực.

Ngày 2-1-2018, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á sẽ khởi tranh từ 9-1-2018.