HLV Park Hang-seo mắc chứng bệnh lạ, 2 lần phải cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chương trình “You quiz on block” của Hàn Quốc vừa công chiếu, HLV Park Hang-seo cho biết, ông từng 2 lần bị sốc và được đưa đi cấp cứu.
Ông Park bị chứng rối loạn hoảng sợ

Ông Park bị chứng rối loạn hoảng sợ

Trong chương trình, ông Park thừa nhận chính việc nhiều lần nhận chức HLV, đối mặt áp lực rồi phải xin nghỉ hay bị sa thải làm ông bị chứng rối loạn hoảng sợ. “Tôi từng cảm thấy như mình sắp chết. Khi tôi làm HLV trưởng CLB Sangju Sangmu, tôi hai lần bị sốc và được đưa đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ nói rằng tôi bị chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi vẫn phải dùng thuốc đến bây giờ. Tôi nghĩ là do tôi quá căng thẳng về kết quả”, thầy Park kể. Vị HLV 64 tuổi cho biết mình đã có ý định nghỉ hưu vào cuối năm 2017. Nhưng ngã rẽ đến Việt Nam đã giúp cho ông có cơ duyên đến với Việt Nam tiếp tục công việc và gặt hái thành công lớn cùng các đội tuyển Việt Nam. “Tôi đã có sự nghiệp đáng tự hào, không thể quên tại Việt Nam”, ông Park nói.

Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam trong tháng 7 để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup khởi tranh vào tháng 12 tới. Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng giữa ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.