HLV Park Hang-seo có còn phải... xấu hổ như Toshiya Miura?

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo đang có mặt tại Malaysia dự hội thảo bóng đá do AFC tổ chức, sự kiện mà 3 năm trước người tiền nhiệm Toshiya Miura khi góp mặt đã cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp quốc tế về chuyện sân cỏ Việt Nam.

Tháng 9-2015, khi cùng ĐT Việt Nam tập luyện chuẩn bị trận gặp ĐT Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại Wolrd Cup 2018, HLV Miura đã thẳng thắn chê sân Trung tâm đào tạo trẻ của VFF quá tồi, ngay đến vạch kẻ đường biên cũng không có.

"Đến Messi cũng khó mà đá tốt trên mặt sân như mặt ruộng thế này", HLV Miura cảm thán và tiết lộ câu chuyện đi dự Hội thảo bóng đá do AFC tổ chức đã bị rất nhiều đồng nghiệp than phiền về mặt sân quá tệ của Việt Nam, khiến ông cảm thấy xấu hổ giữa cuộc chuyện.

Một trận đấu V-League trên sân Lạch Tray cách đây chưa lâu

Gần 3 năm sau, người kế nhiệm HLV Miura là Park Hang-seo cũng lần đầu dự hội thảo bóng đá dành cho HLV các ĐTQG trong châu lục. Và bên cạnh câu chuyện chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam ở giải châu Á vừa qua, không hiểu ông thầy Hàn Quốc có còn phải nghe những lời than phiền từ đồng nghiệp về chất lượng mặt sân cỏ Việt Nam hay không.

Song chỉ vài ngày trước, HLV Raul Longhi bên phía CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) còn phàn nàn về mặt sân Vinh quá xấu và cho đó là lý do khiến đội bóng của ông thất bại 0-2 trước SLNA ở AFC Cup 2018. 

Sân Thiên Trường của chủ nhà Nam Định đá trận khai mạc V-League 2018

HLV Park Hang-seo có còn phải... xấu hổ như Toshiya Miura? ảnh 3

Còn đây là sân của CLB Buriram trước thềm Thai-League 2018

Thực tế sau 18 năm lên chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sân bãi, đặc biệt là mặt cỏ vẫn là hạn chế lớn của V-League so với các giải đấu khác. Chẳng cần đâu xa, chỉ nhìn sang giải vô địch quốc gia Thái Lan đã thấy một khoảng cách lớn, với nhiều sân có mặt cỏ được thiết kế và đạt chất lượng tương đương sân cỏ giải Ngoại hạng Anh.

Trong quá khứ từng có nhiều trường hợp cầu thủ chấn thương đáng tiếc vì sân xấu, điển hình là cú vấp ngã dẫn đến gãy chân của ngoại binh Bruno (CLB Quảng Ninh) mùa 2014. Thế nhưng cho tới nay, vấn đề sân bãi ở V-League vẫn chưa có nhiều cải thiện. Cũng vì vậy mà khi CLB Hà Nội bỏ 10 tỷ đồng ra nâng cấp mặt cỏ sân Hàng Đẫy - việc vốn dĩ rất bình thường với 1 CLB chuyên nghiệp, song lập tức trở thành "hiện tượng" của làng bóng.

Cải thiện mặt sân đấu được xem là đòi hỏi cấp thiết của V-League, nếu muốn nâng cao chất lượng chuyên môn, kéo khán giả tới sân cũng như tăng doanh thu từ bóng đá như nguyện vọng của lãnh đạo các CLB và ban tổ chức giải.