HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi đã không may mắn..."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ nuối tiếc trước việc đội nhà thua ngược Ả Rập Xê Út 1-3 song cho rằng các học trò đã làm hết sức.
HLV Park Hang-seo tại họp báo sau trận đấu

HLV Park Hang-seo tại họp báo sau trận đấu

"Trận đấu hôm nay mặc dù ghi bàn thắng trước nhưng chúng tôi lại bị thua ngược. Chúng tôi không may mắn bởi thua 2 bàn từ chấm phạt đền", HLV Park Hang-seo chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu với Ả Rập Xê Út rạng sáng 3-9, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Dù bị đánh giá yếu hơn đội chủ nhà từng 5 lần dự World Cup, song đội tuyển Việt Nam đã áp dụng hiệu quả đấu pháp phòng ngự phản công, đồng thời gây bất ngờ khi có bàn thắng sớm từ phút thứ 3 nhờ công Quang Hải.

Tuy nhiên sang hiệp 2, Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ ở phút 54 sau tình huống cản phá trái phép trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Salem Al Dawsari san hoà 1-1. Lợi thế tâm lý cùng việc thi đấu hơn người giúp Ả Rập Xê Út có thêm 2 bàn thắng để kết thúc chung cuộc 3-1.

"Rõ ràng khi đội tuyển Việt Nam thua thiệt về con người, chúng tôi thiệt hại lớn hơn là thua thiệt về kỹ thuật. Tất nhiên, kết quả trận đấu không thể thay đổi rồi, song nếu không mất Duy Mạnh, tôi nghĩ tỉ số có thể sẽ là 3-2 (thay vì 3-1)", HLV Park Hang-seo chưa hết nuối tiếc.

Tấm thẻ đỏ dành cho Duy Mạnh (trái) khiến tuyển Việt Nam thất thế trước Ả Rập Xê Út

Tấm thẻ đỏ dành cho Duy Mạnh (trái) khiến tuyển Việt Nam thất thế trước Ả Rập Xê Út

Dù không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út, tuy nhiên ông Park bày tỏ hài lòng về màn trình diễn của học trò.

"Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Việc để thua 2 bàn trên chấm phạt đền, một phần do thiếu sót ở chiến thuật. Chúng tôi sẽ điều chỉnh, hoàn thiện sơ đồ chiến thuật. Trận tới gặp Australia, đối thủ này còn mạnh hơn Ả Rập Xê Út. Nhưng trên sân nhà Mỹ Đình, toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất", nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Về phần mình, HLV Herve Renard của tuyển Ả Rập Xê Út bày tỏ không hài lòng với màn trình diễn của học trò trong hiệp 1.

"Nhưng tôi có niềm tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi và thực tế các cầu thủ đã trở lại chính mình trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc. Đường tới World Cup 2022 còn dài, và chúng tôi sẽ phải nỗ lực gấp đôi trong mỗi trận đấu", HLV Herve Renard nói.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có ít giờ nghỉ ngơi trước khi đi chuyển ra sân bay về nước.

Dự kiến, đội tuyển về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 20h20 hôm nay (3-9). Sau đó toàn bộ thành viên sẽ gia nhập "bong bóng" khép kín để chuẩn bị cho trận đấu với Australia lúc 19h ngày 7-9.