HLV Park chốt danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo bản danh sách vừa được công bố, 5 cầu thủ phải ở nhà gồm Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh, Phạm Tuấn Hải và Phạm Văn Cường.

Sáng 30-11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Vũng Tàu, trước khi di chuyển tới TP.HCM chuẩn bị đáp máy bay sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 30 tuyển thủ sang Singapore.

Từ nay tới AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 23 người

Từ nay tới AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 23 người

Theo đó, 5 cầu thủ phải ở nhà gồm Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh, Phạm Tuấn Hải và Phạm Văn Cường. Trong đó, thủ môn Văn Cường mới được triệu tập bổ sung cách đây ít ngày.

Đáng chú ý trong số 30 người sang Singapore (ngày 1-12) có Đỗ Hùng Dũng, người vừa mới trở lại sau chấn thương gãy chân ở V-League, và tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB Công an Nhân dân - Trần Văn Đạt.

Dự kiến ngày 5-12, tức một ngày trước trận ra quân gặp đội tuyển Lào, HLV Park Hang-seo sẽ phải gạch tên thêm 7 cầu thủ để chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức gửi ban tổ chức AFF Cup 2020.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Danh sách 30 cầu thủ Việt Nam sang Singapore:

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ)

Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định)

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA)

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).