HLV Moyes chỉ trích các học trò mắc lỗi sơ đẳng

ANTĐ - “Thuyền trưởng” của Quỷ Đỏ đã tỏ ra rất khó chịu khi các học trò để tuột mất lợi thế dẫn bàn quá nhanh sau pha lập công của Patrice Evra. Ông cho rằng đó là nguyên nhân chính khiến đội bóng thất bại.

Manchester United đã vươn lên dẫn trước trong trận lượt về tứ kết với Bayern Munich tại Allianz Arena nhờ pha lập công tuyệt đẹp của Patrice Evra. Bàn thắng đó đã giúp cho thầy trò HLV Moyes tạm chiếm được lợi thế sau cả hai lượt trận.

Tuy nhiên, chỉ 22 giây sau, Mario Mandzukic đã đánh đầu gỡ hòa cho Hùm Xám. Tiếp đó, Arjen Robben và Thomas Muller lần lượt nâng tỉ số cho Bayern, giúp họ giành chiến thắng, với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận và giành quyền vào bán kết.

Mandzukic khiến niềm vui của Man Utd chỉ diễn ra trong chốc lát


"Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Nhưng việc mắc một vài lỗi nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá", ông chia sẻ với các phóng viên. Chúng tôi đã chơi quá tệ trong 30 giây sau khi có được bàn thắng đầu tiên quá tệ. Đến một cậu nhóc cũng biết rằng bạn không thể để lọt lưới ngay sau khi ghi bàn."

"Chúng tôi nhận bàn thua quá nhanh và nó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Sau khi ghi bàn, bạn cần phải giữ từ 5 đến 10 phút mà không bị thủng lưới. Sau khi bị dẫn trước, tôi vẫn không nghĩ là Man Utd sẽ bị loại. Chúng tôi chỉ cần ghi thêm một bàn thắng là có thể đi tiếp. Thế nhưng, bàn thua thứ ba đã giết chết chúng tôi."

Dù gần như không còn cơ hội để giành vé dự Champions League mùa tới, nhưng HLV Moyes vẫn rất tin tưởng rằng Quỷ Đỏ sẽ sớm trở lại với đấu trường danh giá nhất của Châu Âu.