HLV Mourinho: “Trận đấu đã kết thúc chỉ sau 7 phút”

ANTĐ - Đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha đã đại thắng trước Arsenal trên sân Stamford Bridge. Dù vậy, khi được hỏi về khả năng vô địch, Người Đặc Biệt vẫn khiêm tốn: "nếu bọn họ cho phép chúng tôi".

Nhà cầm quân của Chelsea - Jose Mourinho cho rằng đội bóng của ông là đối thủ quá mạnh với Arsenal sau trận đại thắng 6-0 tại Stamford Bridge. 

Chỉ sau đúng 7 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Mourinho đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau những pha làm bàn của Samuel Eto'o và Andre Schurrle. 

"Tôi nghĩ chúng tôi đã có một khởi đầu đáng kinh ngạc. 7 phút và tỉ số là 2-0. Trận đấu đã kết thúc kể từ thời điểm ấy" – vị chiến lược gia này chia sẻ với BT Sport- "Chúng tôi muốn khiến cho Arsenal không thể triển khai lối chơi. Ngay từ đầu trận, các cầu thủ đã cố gắng đẩy cao đội hình và nhanh chóng thu hồi bóng. Trận đấu kết thúc kể từ đó bởi chúng tôi quá mạnh đối với họ. Sau đó, mọi chuyện còn tồi tệ hơn cho Arsenal với quả penalty và thẻ đỏ".

HLV Mourinho cảm thông với quyết định rút thẻ nhầm của trọng tài.

Trọng Andre Marriner đang phải nhận rất nhiều lời chỉ trích khi rút thẻ đỏ với Kieran Gibbs trong khi Alex Oxlade-Chamberlain mới là người dùng tay chơi bóng trong vòng cấm sau cú sút của Eden Hazard. HLV Mourinho tỏ ra thông cảm với sai lầm của vị vua áo đen này và khẳng định quyết định rút thẻ là rất chính xác.

"Có rất nhiều cầu thủ trong vòng cấm khi đó. Từ băng ghế chỉ đạo chúng tôi chỉ thấy một cầu thủ ngả người như thủ môn và dùng tay đẩy bóng. Chúng tôi không thể nói đó là ai".

"Trợ lý của tôi bảo đó là Arteta, một người khác lại nói Chamberlain. Trọng tài chính và trọng tài biên thì nhận định đó là Gibbs. Đó là một quyết định khó khăn của ông ấy và có lẽ trọng tài thứ tư cũng gọi tên Gibbs. Nhưng penalty là penalty, thẻ đỏ là thẻ đỏ, chỉ tiếc là trọng tài đã truất quyền thi đấu nhầm người!"

Với thắng lợi này, Chelsea tiếp tục dẫn đầu BXH Premier League với 69 điểm sau 31 vòng đấu. Trong khi đó, Arsenal đã có một bước lùi trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.