HLV Mourinho “đá xoáy” Man City trước thềm "đại chiến"

ANTĐ - Trước thềm đại chiến với Man City trong trận đấu muộn nhất vòng 24 Premier League, HLV Jose Mourinho của Chelsea, như thường lệ, đã “châm ngòi” một cuộc khẩu chiến, khi lấy luật công bằng tài chính của UEFA để châm chọc đối phương.

Cụ thể, “Mr.Special” khẳng định ông đang đợi một cuộc điều tra “nghiêm túc” từ UEFA về việc thực hiện luật công bằng tài chính ở Man City. HLV Mourinho cũng cho rằng đội bóng áo xanh thành Manchester đang cố tình “lách luật” nhờ hầu bao không đáy của các ông chủ vốn là tỷ phú dầu mỏ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định Chelsea đã thực hiện nghiêm túc luật lệ về tài chính của UEFA, sau khi để Kevin de Bruyne và Juan Mata ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Trong khi đó, Ban lãnh đạo Man City vừa công bố khoản lỗ hàng năm, dù đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn lên tới 50 triệu bảng.

Trong phát biểu của mình, Jose Mourinho nhấn mạnh chi tiết đội bóng chủ sân Etihad vừa bán bản quyền hình ảnh, theo bản hợp đồng trị giá 24,5 triệu bảng, nhưng lại cho một công ty không tên tuổi, cũng như việc bán bản quyền trí tuệ trị giá 22,5 triệu bảng cho đơn vị trực thuộc quyền sở hữu của Man City, chứ không phải bên thứ 3 trung lập.

Mourinho tiếp tục giở bài “khiêu khích” đối phương trước thềm đại chiến với Man City


“UEFA đang kiểm soát tình hình theo cách thật lạ lùng. Có rất nhiều CLB thực hiện nghiêm túc luật công bằng tài chính, nhưng cũng có một vài đội bóng luôn tìm cách “lách” luật. Tôi muốn UEFA đảm bảo tính công bằng của các điều luật mà họ ban bố, thay vì khiến nó trở thành cuộc thi “chiêu trò” thủ đoạn, mà một vài CLB đang cố tình sử dụng để tránh né”, HLV Jose Mourinho nói.

Theo đó, người đặc biệt khẳng định rằng, thay vì nỗ lực cân đối tài chính của CLB, Man City chỉ biết sử dụng những “chiêu, trò” rửa tiền của Chủ tịch giàu có Khaldoon Al Mubarak để “lách” luật của UEFA. Thậm chí, dù đã tiêu tốn 90 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ, HLV Manuel Pellegrini vẫn được “bật đèn xanh” để tiếp tục mua sắm trong mùa hè.

“Tôi vẫn đang chờ đợi một cuộc điều tra nghiêm túc từ UEFA đối với những CLB không thực hiện nghiêm túc luật công bằng tài chính”, Mourinho kết luận.