HLV Louis van Gaal: “Hà Lan hóa” Man United

ANTĐ - Sau khi đưa Hà Lan cán đích ở vị trí thứ ba tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh, HLV Van Gaal chính thức bắt tay vào công việc tại Man United từ hôm nay  16-7. Việc chiến lược gia người Hà Lan không cho phép mình nghỉ ngơi bất cứ ngày nào sau World Cup ở Brazil cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của ông trong nỗ lực cải tổ đội bóng thành Manchester. 

Mùa giải trước, Man United chỉ cán đích ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League dưới triều đại của David Moyes. Đó là một trong những mùa giải tồi tệ nhất lịch sử của Quỷ đỏ và là lý do Van Gaal xuất hiện ở Old Trafford. Tuy nhiên, Van Gaal hy vọng sẽ giúp đội bóng của Manchester cải thiện, tương tự như những gì ông từng làm với Hà Lan trong thời gian vừa qua: từ đội bóng ngoài cuộc cán đích ở vị trí thứ 3 tại kỳ World Cup lần thứ 20.

Một ngày trước lúc chính thức ra mắt tại Old Trafford, Van Gaal không giấu giếm khát vọng “Hà Lan hóa” Man United ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong mùa giải tới. Mong muốn của chiến lược gia này không chỉ là đưa Quỷ đỏ trở lại với hình ảnh tốt nhất ngày nào mà còn là cuộc cách mạng lực lượng với sự xuất hiện của các nhân tố vừa giúp “Cơn lốc da cam” gặt hái thành công tại Brazil. Trong tay Van Gaal đã có Robin van Persie, cầu thủ nhiều khả năng sẽ được đảm nhận chiếc băng đội trưởng trong khi một số học trò cũ cũng chuẩn bị gia nhập. 

Van Gaal đã thất bại trong việc lôi kéo Arjen Robben về Man United, cầu thủ từ chối lời đề nghị của ông thầy tại Hà Lan để tiếp tục gắn bó với Bayern Munich. Dù vậy, Van Gaal vẫn đang thuyết phục Wesley Sneijder, Memphis Depay, hay Daley Blind theo chân ông đến Manchester. Ngoài ra, ít nhất 1 trong 3 trung vệ của “Cơn lốc da cam”: Ron Vlaar, Stefan de Vrij hoặc Martins Indi cũng có thể thi đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ” mùa tới. 

Màn trình diễn ấn tượng của Van Gaal tại World Cup mang lại niềm tin rất lớn cho các CĐV của Man United mùa tới. Doanh số bán vé cả mùa chỉ trong mùa hè năm nay cho thấy các CĐV của Quỷ đỏ rất tin tưởng vào khả năng chèo lái của Van Gaal tại đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League. Vừa qua, Man United cũng đạt được bản hợp đồng tài trợ trang phục kỷ lục trị giá 750 triệu bảng từ Adidas, tín hiệu đầy lạc quan cho đội bóng thành  Manchester.