HLV Lê Thụy Hải: “Đáng trách và đáng tiếc cho Italia”

ANTĐ - HLV được ví như “Phù thủy” tại V-League đã có những chia sẻ về trận “chung kết” bảng D diễn ra đêm qua (24-6) giữa Italia và Uruguay.

Italia không vào vòng trong, thực lòng tôi hơi buồn. Vì họ là đội bóng tên tuổi, từng nhiều lần vô địch thế giới. Nhưng năm nay, như tôi từng nhận định, nền bóng đá của Italia rệu rã, không sản sinh được các cầu thủ tài năng. Nhiều trụ cột trong đội lần này như Buffon, Pirlo... đều luống tuổi trong khi World Cup năm nay, thể lực là yếu tố quan trọng, góp phần lớn vào chiến thắng của các đội.

Ở trận gặp Uruguay đêm qua, Balotelli được kỳ vọng nhưng mờ nhạt và bị thay ra là đúng. Ở thế có lợi hơn khi chỉ cần một trận hòa là đi tiếp, Italia có nhiều trường hợp lẽ ra phải đưa bóng về để kéo dài thời gian, khiến đối phương sốt ruột hơn nhưng họ lại vội vã lên bóng.

Italia đã phải chuốc trận thua không đáng có

Xem suốt trận, các tình huống lên bóng của Uruguay đều bị cầu thủ Italia cản phá, hóa giải. Thế nhưng Italia lại trả giá ở một sai lầm từ một pha phạt góc, từ một cú dứt điểm bằng vai của một hậu vệ Uruguay lên tham gia tấn công. Chỉ có 5 hậu vệ của Italia kèm người và không có một cầu thủ nào đứng ở cột dọc để hỗ trợ Buffon. Để thua tình huống này rất đáng trách hàng thủ Italia.

Uruguay nhiều lúc chơi bế tắc, ức chế và đỉnh điểm là pha cắn người của Suarez. Tất nhiên Uruguay vào cũng xứng đáng. Uruguay với cách chơi của họ sẽ giúp vòng 1/8 sôi động hơn, đúng với tính chất bóng đá tấn công.

Nhưng dẫu sao, vẫn có chút gì đó nuối tiếc cho Italia...