HLV Hữu Thắng rèn học trò "cái đầu lạnh"

ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh tới việc huấn luyện học trò biết tiết chế hành động mỗi khi nóng giận.

HLV Hữu Thắng muốn học trò biết tiết chế hành động mỗi khi nóng giận

Ở lần tập trung đợt 1 của U23 Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trong năm là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29, HLV Hữu Thắng cho biết, bên cạnh việc tạo lối chơi đẹp, hiệu quả cho đội tuyển ông còn muốn các học trò phải có “cái đầu lạnh” mỗi khi ra sân. “Tôi và các cộng sự sẽ tăng cường công tác giáo dục đạo đức để các cầu thủ biết tiết chế hành động mỗi khi nóng giận. Không thể để một hành vi thiếu kiểm soát phá hỏng toàn bộ kế hoạch”, HLV Hữu Thắng nói.

Đây là bài học được HLV Hữu Thắng rút ra từ sau thất bại AFF Cup cách đây 2 tháng, giải đấu mà ĐT Việt Nam đã bị loại đáng tiếc vì những sai lầm của các cá nhân. Điển hình như pha phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm của Quế Ngọc Hải và cú song phi thô bạo của Trọng Hoàng hướng vào cầu thủ Indonesia. Đó không phải lần đầu tiên Ngọc Hải và Trọng Hoàng vào bóng thiếu suy nghĩ và khiến công sức của cả tập thể “đổ sông, đổ bể”. 

Đáng nói hơn là sau mỗi sai lầm, các cầu thủ này lại lên tiếng xin lỗi và hứa sửa sai, nhưng cuối cùng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Thói quen vào bóng thô bạo của cầu thủ Việt được chỉ ra là do ảnh hưởng từ môi trường giải vô địch quốc gia. Vì vậy, để huấn luyện cho họ bỏ thói quen chơi bóng xấu xí đó đôi khi quá khả năng của một HLV nếu tự bản thân cầu thủ không cầu thị và đội bóng chủ quản không nỗ lực giúp họ sửa chữa.

Trở lại với đợt tập trung đầu tiên trong năm 2017, hôm qua 3-2, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có một ngày trọn vẹn tập luyện chuẩn bị giao hữu với U23 Malaysia (chiều 7-2 trên sân Thống Nhất). Để chuẩn bị cho trận đấu mang tính cọ xát trước SEA Games 29, HLV trưởng U23 Malaysia, Frank Bernhardt chốt danh sách 18 tuyển thủ (2 thủ môn, 7 hậu vệ, 5 tiền vệ, 4 tiền đạo). Trong đó, đáng chú ý là hậu vệ 21 tuổi Mathew Thomas Davies gốc Australia vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015-2016 giải ngoại hạng Malaysia. 

Trước chuyến làm khách sân Thống Nhất, HLV Frank Bernhardt nói: “Chúng tôi cần cải thiện hơn về lối chơi, nhanh và tốc độ, tạo cơ hội nhiều hơn nữa. Đây là lối đá mà tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được ở trận gặp U23 Việt Nam tới”. Cũng liên quan tới trận giao hữu giữa Việt Nam và Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa công bố giá vé với 3 mức là: 50.000, 100.000 và 150.000 đồng/vé.

Vía may từ “bầu” Tú

Trong buổi tập chính thức đầu tiên vào sáng qua  3-2, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú đã tới “xông đất”, mừng tuổi và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong năm 2017. Năm 2016, “bầu” Tú là người giúp futsal Việt Nam lần đầu đoạt vé và lọt vào tới vòng knock -out World Cup Futsal.