HLV Foiani: "Công an Hà Nội chơi tốt hơn, tiếc là không thể thắng HAGL"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đánh giá cao chủ nhà HAGL song HLV Paulo Foiani khẳng định CLB Công an Hà Nội là đội chơi tốt hơn, tiếc là một số cơ hội thành bàn bị xà ngang, cột dọc khước từ.

Tối 19-2, chủ nhà HAGL hoà Công an Hà Nội 1-1 trên sân Pleiku, tại vòng 4 V-League 2023. Oliveira mở tỉ số cho HAGL phút 73, trước khi Jhon Cley ghi siêu phẩm cho Công an Hà Nội và ấn định tỉ số trận đấu.

Phát biểu sau trận, HLV Kiatisak cho biết ông chủ động cho HAGL chơi thận trọng trong hiệp 1 để tránh bàn thua. Chiến lược gia người Thái Lan dành lời ngợi khen cho siêu phẩm của Jhon Cley bên phía Công an Hà Nội.

HLV Paulo Foiani nuối tiếc khi đội nhà không thể có 3 điểm rời Pleiku

HLV Paulo Foiani nuối tiếc khi đội nhà không thể có 3 điểm rời Pleiku

Về phần mình, HLV Paulo Foiani đánh giá HAGL là đội bóng đồng đều, kiểm soát bóng tốt, chơi nhiệt huyết song khẳng định trận này Công an Hà Nội là đội chơi tốt hơn.

"Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt, như đá trên sân nhà. Tiếc là đội thiếu may mắn khi có hai tình huống bóng trúng xà ngang và cột dọc", HLV trưởng Công an Hà Nội FC nuối tiếc.

Theo ông Foiani, vấn đề của các cầu thủ nhà là còn chưa thật sự tự tin, nếu có có thêm những kết quả tích cực ở những vòng tới thì vấn đề này sẽ được khắc phục.

Văn Thanh (áo cam) cùng đồng đội đã có trận đấu đầy nỗ lực trước HAGL

Văn Thanh (áo cam) cùng đồng đội đã có trận đấu đầy nỗ lực trước HAGL

Nhà cầm quân người Brazil nhìn nhận, quãng nghỉ 48 ngày của V-League (nhường chỗ cho các đợt tập trung đội tuyển) là khá dài, nhưng lại cần thiết và bổ ích cho những đội bóng đang cần khắc phục một số thiếu sót như Công an Hà Nội.

Với 4 điểm sau 4 lượt trận, thầy trò HLV Foiani đang tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đầu bảng hiện là CLB Bình Định với 9 điểm, hơn ba đội bám đuổi là Hà Nội, Nam Định và Thanh Hoá chỉ 1 điểm.

Vòng 5 V-League 2023 sẽ lăn bóng từ ngày 6-4. CLB Công an Hà Nội sẽ trở lại Hàng Đẫy tiếp Hải Phòng vào ngày 8-4.