HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: "Chúng tôi phải tính từng trận"

ANTD.VN - Đây là chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Hữu Thắng với phóng viên An ninh Thủ đô sau ngày thứ hai đội tuyển Việt Nam đóng quân ở Yangon (Myanmar), chuẩn bị cho vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

- PV: Thưa ông, điều kiện sinh hoạt, tập luyện tại Yangon có gây bất lợi gì cho các cầu thủ  không?

- HLV Hữu Thắng: Thời tiết ở Myanmar lúc này rất oi nóng, các cầu thủ tập luôn mất nước nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ cũng sẽ quen dần. Mặt cỏ sân ở đây khá tốt nên không có vấn đề gì. Còn về khách sạn, phòng ở đây hơi nhỏ và đặc biệt là các trang thiết bị trong phòng Gym thiếu khá nhiều. Điều này sẽ khiến các cầu thủ bất lợi trong việc muốn hồi phục nhanh và hiệu quả nhất sau khi tập luyện hoặc thi đấu.

- Những đối thủ của ĐT Việt Nam ở bảng B cho đến lúc này cũng đã sẵn sàng, ông đánh giá thế nào về họ?

-  Có một nguyên tắc là chúng tôi không được xem nhẹ hay chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Trình độ bóng đá của Đông Nam Á và thế giới đang xích lại gần nhau. Myanmar, Malaysia hay Campuchia đều là những đối thủ mà chúng ta đã gặp rất nhiều lần và không thể xem thường. Tôi cùng các học trò sẽ phải tính toán chặt chẽ, kỹ lưỡng từng trận thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. 

- Ở trận ra quân, chúng ta sẽ gặp đội chủ nhà Myanmar đang rất quyết tâm, liệu đây có phải thách thức lớn nhất?

- Nếu chỉ nhìn vào kết quả của trận giao hữu với Oman vừa qua để đánh giá Myanmar sẽ là điều rất sai lầm. Đó là trận đấu mà Myanmar chỉ tung đội hình dự bị ra để thử nghiệm. Tôi nghĩ, cũng như nhiều đội tuyển khác, Myanmar tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. Vì vậy, trận ra quân trước họ sẽ càng khó khăn hơn với Việt Nam.

HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: "Chúng tôi phải tính từng trận" ảnh 2ĐT Việt Nam tập dưới cái nắng oi ả ở Yangon sáng 16-11

- Đội tuyển đã có một quá trình chuẩn bị khá dài, cho đến lúc này ông đánh giá thế nào?

- Những gì đã thể hiện trong đợt tập huấn hay các trận giao hữu, rồi tình cảm của khán giả hâm mộ dành cho đội tuyển đã giúp các cầu thủ tự tin hơn, khát khao cống hiến hơn. Tôi luôn đặt niềm tin ở các cầu thủ của mình, dù đâu đó vẫn còn những sai sót cần phải điều chỉnh. Các cầu thủ cũng tin vào sự lựa chọn và sắp đặt lối chơi của tôi, đó là điều quan trọng nhất. Thời gian không còn nhiều, vấn đề duy nhất khiến tôi lo lắng là làm sao không có những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. 

- Tình hình chấn thương tại đội tuyển hiện nay ra sao, thưa ông?

- Hiện tại, các cầu thủ đều khỏe mạnh trừ trường hợp của Tuấn Anh. Thời điểm còn ở Việt Nam, tốc độ bình phục của Tuấn Anh rất khả quan, nhưng trong buổi tập tại sân Thống Nhất trước ngày đội tuyển lên đường, Tuấn Anh đã làm một động tác khó mà quên mất mình đang điều trị chấn thương nên bị đau trở lại. Hiện tại, cơ hội có thể kịp bình phục để tham dự AFF Suzuki Cup của Tuấn Anh chỉ là 40-60%. Trong một hai ngày tới, chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn về trường hợp của tiền vệ này. 

- Nếu không có Tuấn Anh, sức mạnh của đội tuyển có giảm đi không?

- Nếu không hồi phục kịp thì đó là điều đáng tiếc cho cá nhân Tuấn Anh và phần nào cũng ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên, với những cầu thủ tôi đang có trong tay, thì cầu thủ nào được bố trí đá ở vị trí đó cũng đều đủ khả năng phục vụ tốt cho lối chơi chung như những gì đội tuyển đã thể hiện trong thời gian vừa qua. 

 Anh Chu Nam Thắng -  CĐV kỳ cựu của Thể Công và ĐT Việt Nam: “Tôi tin vào cá tính của Hữu Thắng”

“Không hiểu sao khi anh Hữu Thắng lên nắm đội, tôi có cảm giác an tâm hơn. Hữu Thắng có một cá tính mạnh, lối chơi chắc chắn khi còn thi đấu và điều đó đã được anh truyền lên lối chơi đội tuyển. Tôi nghĩ, nếu biết mình biết người, khả năng vào chung kết của đội tuyển là rất sáng. 

Myanmar hay đối thủ thứ hai trong bảng là Malaysia không phải quá khó nên nếu cẩn thận và chắt chiu, chúng ta sẽ vượt qua”.

Quế Ngọc Hải được yêu cầu đá mềm mỏng hơn

Hậu vệ của SLNA, người từng nổi tiếng với cú đạp gãy chân đồng nghiệp Anh Khoa (Đà Nẵng) hay mới đây là cú đạp thô bạo với cầu thủ của Avispa Fukuoka trong trận giao hữu, đã được HLV Hữu Thắng nhắc nhở và yêu cầu thay đổi để không ảnh hưởng đến toàn đội. Cụ thể, HLV trưởng ĐT Việt Nam đã trao đổi trực tiếp với Ngọc Hải rằng, những tình huống tương tự trên sân hoàn toàn có thể dẫn tới thẻ đỏ. Vì vậy, HLV Hữu Thắng yêu cầu Quế Ngọc Hải  đá mềm mỏng hơn để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hậu vệ này đã tiếp thu và hứa sẽ không để những tình huống tương tự xảy ra.