Hình thành cơ chế 'trách nhiệm ba bên' trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông cơ sở học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Công an xã Mỹ Đức (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Mỹ Đức vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an xã tập trung vào những quy định cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, nhấn mạnh học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; tuân thủ tín hiệu đèn, làn đường, tốc độ; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Những kiến thức này được truyền đạt bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh tiếp nhận nhanh và ghi nhớ lâu hơn. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

​​​​​​​

Tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và ký cam kết với học sinh – phụ huynh nhà trường

Bên cạnh phần phổ biến lý thuyết, Công an xã Mỹ Đức còn phối hợp cùng lãnh đạo Trung tâm tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các em học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Điểm đặc biệt của hoạt động này là việc ký cam kết được thực hiện dưới sự chứng kiến của cha mẹ, người giám hộ và thầy cô giáo. Cách làm này tạo sự ràng buộc trách nhiệm ba bên – gia đình, nhà trường và học sinh – trong việc tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục đối với lứa tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Kết thúc buổi tuyên truyền, Công an xã Mỹ Đức và Trung tâm GDNN–GDTX Mỹ Đức thống nhất tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật nói chung, quy định về trật tự ATGT nói riêng. Qua đó, hạn chế tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông, nhất là các lỗi phổ biến như đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Với tinh thần đổi mới phương thức tuyên truyền gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an xã Mỹ Đức đã thể hiện sự quyết tâm trong việc kéo giảm tình trạng học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn. Sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn tạo dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện cho người dân, đặc biệt là học sinh tại các cơ sở giáo dục.