Hình ảnh ghê rợn chưa kiểm chứng

ANTĐ - Cuộc chiến đẫm máu tại Syria leo lên một nấc thang nguy hiểm mới khi xuất hiện cáo buộc chưa được kiểm chứng về việc sử dụng vũ khí hoá học trong giao tranh khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Thi thể các nạn nhân mà lực lượng đối lập cáo buộc bị chết do vũ khí hóa học của Chính phủ Syria

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng yêu cầu điều tra khách quan về cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học (chưa được kiểm chứng) tại ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus của Syria đêm 20-8 vừa qua. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 22-8 đã yêu cầu Chính phủ Syria cho phép các thanh sát viên LHQ điều tra khẩn cấp vụ tấn công bị cho là sử dụng khí gas cũng như tiếp cận hiện trường vụ tấn công tại ngoại ô Damascus. 

Trước đó, theo cáo buộc của phe đối lập Syria, lực lượng chính phủ Syria đã không kích và bắn rocket có chứa khí độc về phía các khu vực ngoại ô phía Đông Damascus đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chống đối là Ghouta, Douma, Ain Tarma, Zamalka, Arbeen, Jobar.  Cũng theo cáo buộc trên, cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Cấp cứu một nạn nhân nhỏ tuổi nguy kịch do bị đầu độc bởi vũ khí hóa học

Chính quyền Syria đã lập tức mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ các thông tin nói rằng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng chống đối. Hãng tin nhà nước SANA của Syria khẳng định những thông tin này hoàn toàn không có căn cứ, nhằm làm chệch hướng chú ý của các thanh sát viên LHQ vốn vừa tới Syria ngày 18-8 vừa qua để điều tra xem liệu vũ khí hóa học có được sử dụng trong cuộc xung đột ở nước này hay không. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt 28 tháng qua giữa quân đội chính phủ Syria với lực lượng chống đối ở nước này. 

Nhằm làm rõ những hành vi mà Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon gọi là sẽ “cấu thành tội ác chống nhân loại”, một đoàn thanh sát LHQ do chuyên gia người Thụy Điển Aake Sellstroem đứng đầu đã tới Syria từ ngày 18-8 vừa qua. Nhóm thanh sát viên LHQ sẽ đến khu vực Khan A-al-Assal, địa điểm nằm gần thành phố Aleppo, để điều tra lời cáo buộc của Chính phủ Syria rằng quân chống đối sử dụng vũ khí hóa học làm chết 26 người ngày 19-3-2013, trong đó có 16 binh sĩ chính phủ.

Các nhà hoạt động đeo mặt nạ phòng độc khi tới khu vực 
bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus

Trong khi đoàn thanh sát LHQ chưa kịp bắt tay vào điều tra ở Khan A-al-Assal thì thấy xuất hiện cáo buộc của phe đối lập về việc quân chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damacus. Chính vì thế, không chỉ Nga và Trung Quốc - những nước có mối quan hệ với chính quyền Tổng thống al-Assad - mà các quốc gia phương Tây vốn đứng về phía lực lượng chống đối ở Syria như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… cũng tỏ ra thận trọng, yêu cầu điều tra khách quan cáo buộc mới nhất.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố vẫn chưa “xác định chắc chắn” rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công nói trên và cho biết Tổng thống Barack Obama đã lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ khẩn trương thu thập thông tin về vụ tấn công. 

Theo giới quan sát, dù kết quả điều tra của đoàn thanh sát viên LHQ thế nào, thì cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học đang được kiểm định cũng là sự leo thang nguy hiểm của cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Những hình ảnh ghê rợn hai bên cáo buộc lẫn nhau cho thấy sự khốc liệt và thảm thương của một cuộc chiến “nồi da, nấu thịt”.