Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt

ANTĐ -Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trước Quốc hội sáng 25-12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong năm 2014, dù gặp nhiều thách thức song công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội đã có chuyển biến rõ rệt.

Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang báo cáo trước Quốc hội 

92% tin báo tố giác tội phạm được xử lý


Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, năm 2014, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, nâng tỷ lệ xử lý tố giác tin báo của tội phạm và chất lượng công tác phát hiện điều tra, xử lý tội phạm. Ngành công an đã tiếp nhận 106.540 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tăng 7,67% so với năm 2013. Đặc biệt, qua tiếp nhận đã xử lý 92,04% tố giác, tin báo về tội phạm.


Đồng thời, toàn ngành cũng đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm trên các tuyến, địa bàn lĩnh vực trọng điểm; tập trung phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không để tội phạm lộng hành. Số vụ án khởi tố mới là 77.913 vụ với 121.039 bị can, tăng 2% về số vụ, giảm 2,19% về số bị can so với 2013…


Chất lượng điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, trong năm 2014, ngành công an chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, TAND các cấp tăng cường thu thập chứng cứ, nhanh chóng đưa các vụ án ra xét xử nghiêm minh. Tỷ lệ điều tra các vụ án xâm phạm trật tự xã hội đạt 77,5%, các vụ án rất nhiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93%; đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 68.520 vụ với 124.714 bị can.


Khám phá hàng trăm vụ án lớn về tội phạm kinh tế

 

Về các loại tội phạm cụ thể, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, từ đầu năm đến nay đã khởi tố điều tra 25.934 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội, giảm 1,59% về số vụ. Đáng chú ý, một số loại tội phạm nghiêm trọng giảm mạnh như: tội phạm giết người giảm 7,83%, tội phạm tàng trữ mua bán vũ khí và chất nổ trái phép giảm 20,06%, tội phạm chống người thi hành công vụ giảm 17,75%. Tuy vậy, một số loại tội phạm vẫn có xu hướng gia tăng như tội phạm mua bán người tăng 10%, tội phạm đánh bạc tăng 6,46%...

Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt ảnh 2

Khám phá nhiều vụ buôn lậu xăng dầu qua biên giới (ảnh internet)

 Qua công tác nắm tình hình, điều tra xử lý, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 4.904 băng nhóm tội phạm. Lĩnh vực phòng chống tội phạm kinh tế, nhất là tội phạm buôn lậu được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao với 1.318 vụ phạm tội về kinh tế đã được phát hiện, khởi tố điều tra, tăng 1,62% so với 2013. Trong đó đã phát hiện, đấu tranh bóc dỡ nhiều vụ án lớn như: phá đường dây buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn của Công ty TNHH Hoàng Sơn ở Thanh Hóa; khám phá các vụ buôn lâu hàng nghìn tấn dầu, hàng trăm nghìn tấn than từ Việt Nam sang Trung Quốc...

Đặc biệt, phát hiện đấu tranh có hiệu quả tội phạm tham nhũng trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, quản lý đất đai. Đã khởi tố điều tra 303 vụ với 599 bị can. Trong đó có nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng như các vụ cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Thiên Thanh… gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.


Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng được đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện khởi tố điều tra 14.974 vụ với 19.270 bị can, thu giữ 576.7kg heroin, 470.000 viên ma túy tổng hợp.


Quyết liệt triệt phá các thế lực thù địch

Đặc biệt, trong bối cảnh có năm 2014 nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến công tác an ninh trật tự, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp và kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình và điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia cho thấy, các thế lực thù địch, phản động ráo riết gia tăng hoạt động chống phá, tập hợp lực lượng nhằm hình thành và công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt ảnh 3

Đại tướng Trần Đại Quang trao đổi thêm với ĐBQH bên hành lang Quốc hội sáng 25-10


“Những đối tượng này triệt để lợi dụng internet để tuyên truyền phá hoại, chia rẽ nội bộ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; hậu thuẫn, tài trợ cho các đối tượng chống đối trong nước; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và các vấn đề bức xúc của xã hội để lôi kéo, kích động tụ tập đông người nhằm làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội, chính trị ở nước ta. Song lực lượng công an và các ngành liên quan, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã phát hiện ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, phá hoại, kích động, gây rối của các thế lực thù đich, phản động; bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng diểm về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị không để bị động bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa” – Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

        

Thảo luận tại hội trường về nội dung này, đa số các ĐBQH nhất trí với báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2014 để hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao. Các ĐBQH cho rằng, công tác này không chỉ góp phần quang trọng giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an troàn xã hội mà còn phục vụ thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.