Lực lượng Công an - Quân đội Thủ đô:

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững ANTT

ANTĐ - Chiều qua (16-1), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội và Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đồng chủ trì hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Thủ đô năm 2013. 

Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá, kết quả nổi bật của 2 lực lượng trong năm qua là thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ANQP; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa CATP và Bộ tư lệnh Thủ đô, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG-TTATXH trên địa bàn. “CBCS Bộ tư lệnh Thủ đô chia sẻ niềm vui với kết quả công tác của CATP Hà Nội trong năm qua. CBCS Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc”- Trung tướng Phí Quốc Tuấn nói. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014, Trung tướng  Phí Quốc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2014, trên địa bàn Thủ đô có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương và thành phố, 2 lực lượng cần đẩy mạnh việc nắm tình hình, tham gia phối hợp bảo vệ ANTT; phối hợp phòng chống lụt bão, PCCC, cứu hộ cứu nạn; tham mưu với Thành ủy, UBND TP, thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc CATP thay mặt lãnh đạo 2 lực lượng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm các cấp lãnh đạo trong thời gian tới, giúp CATP và Bộ tư lệnh Thủ đô nâng cao chất lượng công tác. Đồng chí Giám đốc CATP tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của 2 lực lượng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hiệp đồng tác chiến, đảm bảo vững chắc ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô.