ANTD.VN - Những sản phẩm tiêu biểu được phục dựng, mô phỏng, thiết kế từ những bảo vật quốc gia, những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến Việt Nam sẽ được trưng bày trong triển lãm “Di sản Việt Nam - Góc nhìn mới”.
ANTD.VN - “Pho tượng Phật hoàng gia” – bảo vật Quốc
gia tượng A-Di-Đà được phục dựng hoàn chỉnh với tỉ lệ nhỏ nhất sẽ lần đầu tiên
được trưng bày trong triển lãm “Di sản Việt Nam – Góc nhìn mới”.
ANTD.VN - Trưng bày giới thiệu
gần 150 tài liệu, hiện vật trên tổng số hơn 400 tài liệu, hiện vật do Bảo tàng
Hà Nội sưu tầm và tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân hiến tặng trong hai năm
2015-2016.
ANTD.VN - Trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Đức, từ ngày 6-10-2016 tại 3 bảo tàng lớn của Đức sẽ diễn ra triển lãm “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” với hơn 200 hiện vật khảo cổ học được phát hiện trong vòng 60 năm trở lại đây.
ANTĐ - Chọn nền tảng và nguồn cảm hứng từ gốm hoa nâu Lý - Trần, họa sỹ Trịnh Vũ Hiếu đã tạo nên các tác phẩm gốm mang đậm dấu ấn riêng vừa dung dị, lại tinh tế trong đường nét.
ANTĐ - Sáng qua 23-11, tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia 82 bia Tiến sĩ.
ANTĐ - 100 hiện vật sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam vào ngày 28-10 trong một trưng bày chuyên đề mang tên “Linh vật Việt Nam”.
ANTĐ - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Vài nét về hình tượng hoa sen trong nghệ thuật tạo hình nghệ thuật truyền thống” vào 8h ngày 23-8.
ANTĐ - Kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hà Nội.
ANTĐ -Tối 24-10-2013, ngôi nhà Lang hơn 100 tuổi của cộng đồng dân tộc Mường đã bị thiêu rụi do sự vô ý thức của một nhóm du khách. Gần 200 hiện vật quý giá, nguyên bản của nền văn hóa Mường biến mất hoàn toàn. Gần 2 năm sau trận hỏa hoạn, cơ hội hồi sinh nhà Lang được nhen nhóm cùng nhiều phương án phục dựng được đưa ra.
ANTĐ - Giá như không có những nhà sử học, khảo cổ học “sáng mắt” và sáng suốt thì không biết đến bao giờ các chùa chiền, di tích mới dọn sách được nạn sư tử đá bên Tàu ngồi chễm trệ ở những chốn thờ cúng linh thiêng.
ANTĐ - Kỷ niệm 90 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn”.
ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTT&DL, từ cuối tháng này, Cục sẽ phối hợp cùng Thanh tra Bộ thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích có sư tử đá cùng các hiện vật có nguồn gốc từ nước ngoài, trái với lịch sử, kiến trúc, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nhân dịp này, PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Đình Thành - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Bộ VHTT&DL.
ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay (ngày 22-4), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng hệ thống thuyết minh tự động - autoguide phục vụ khách tham quan. Du khách sẽ tự do trải nghiệm tham quan bảo tàng mà không cần hướng dẫn viên.
ANTĐ - Để tránh sai lệch hiện vật trong di tích gốc, tránh những đồ thờ tự không phù hợp với tín ngưỡng truyền thống của người Việt, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện nghiêm việc không tiếp nhận đồ công đức bằng hiện vật, không đưa đồ thờ tự không hợp với tín ngưỡng và truyền thống người Việt vào di tích, không khắc bia công đức…
ANTĐ - Lễ tiếp nhận bộ vật dụng bắt voi của “vua voi” Ama Kông do gia đình ông Khăm Phết Lào - con trai trưởng của ông Ama Kông ở buôn Ko Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tặng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào chiều 14-3.
ANTĐ - Không cần phải thực hiện các phương pháp thống kê khoa học, cũng chẳng cần phải tổng hợp báo cáo của các tỉnh thành phố, chỉ cần nhẩm tính cũng có thể thấy Luật Di sản Văn hóa ở Việt Nam đạt kỷ lục về số người, số lần vi phạm. Hơn thế, sau khi những vi phạm nghiêm trọng đó, không ai làm sao, cùng lắm là... kiểm điểm.
ANTĐ - Với mục đích tuyên truyền bảo vệ môi trường, lần đầu tiên sân chơi nhan sắc “Hoa hậu Đại dương” sẽ được tổ chức dành cho người Việt ở khắp nơi trên thế giới.