Công an Hà Nội phát động hành trình "Giọt máu nghĩa tình 2022"

Công an Hà Nội phát động hành trình "Giọt máu nghĩa tình 2022"

ANTD.VN - Thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an; chương trình công tác Công an năm 2022 của Công an Thủ đô. Sáng 16-9, Công an Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2022”, đông đảo cán bộ, chiến sỹ đã hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. 
Bệnh viện Bạch Mai sẽ có sân đỗ trực thăng

Bệnh viện Bạch Mai sẽ có sân đỗ trực thăng

ANTD.VN - Ngày 28-10, Bệnh viện Bạch Mai khởi công xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày hiện đại với tổng mức đầu tư dự án là 664 tỷ đồng. Theo thiết kế, trên nóc của Trung tâm sẽ có sân đỗ trực thăng. 
Hiến tinh trùng, được tặng iPhone

Hiến tinh trùng, được tặng iPhone

ANTĐ - Trung Quốc đang kêu gọi những người đàn ông trẻ hiến tặng tinh trùng với lời hứa hẹn trả tiền mặt hoặc một chiếc iPhone mới. 
Bị dị ứng thức ăn do… truyền máu

Bị dị ứng thức ăn do… truyền máu

ANTĐ - Trường hợp của một cậu bé 8 tuổi người Canada bị dị ứng thực phẩm do truyền máu cho thấy tình trạng này rất hiếm gặp nhưng có thể xảy ra. 

Sôi động thị trường mua bán thận

Sôi động thị trường mua bán thận

ANTĐ - Một lần tình cờ đọc được một tin rao khiến tôi nổi da gà: “Mình SN 1993, do doàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn bán một bên thận, mình khỏe mạnh, không rượu bia, thuốc lá, mình nhóm máu O, liên hệ với mình 0967148xxx. Biết là không phải nhưng vì hoàn cảnh đành phải chấp nhận…”. Tò mò, tôi thử tìm cụm từ “cần bán thận” và kết quả làm tôi kinh hoàng. Có hàng nghìn tin rao bán thận khác nhau.

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp

ANTĐ - Được ghép tim nhưng sau đó lại tử vong với cùng lý do của người hiến tặng, bị các thực thể ma quái bám đuổi hay bị ám tới nỗi tự treo cổ khi đang mộng du… Thế giới luôn chứa đầy những sự bí ẩn con người chưa thể giải đáp.
Cất trứng... để dành

Cất trứng... để dành

ANTĐ - Trào lưu kết hôn muộn đã trở nên phổ biến tại châu Á nói chung và Đài Loan (Trung Quốc) nói riêng. Tại Đài Loan, ngày càng có nhiều phụ nữ quyết định gửi trứng vào ngân hàng đông lạnh nhằm kéo dài khả năng sinh sản của mình để có thể toàn tâm toàn ý chăm lo sự nghiệp. 

Người đàn bà hơn 30 năm uống... máu người

Người đàn bà hơn 30 năm uống... máu người

ANTĐ -Bà Julia Caples, 45 tuổi đến từ thành phố Wilkes Barre, bang Pennsylvania, nước Mỹ có sở thích rất kỳ quặc hơn 30 năm nay. Đó là uống máu từ những người hiến tặng. 
“Hiến trứng” - nghề kiếm tiền ở Tây Ban Nha

“Hiến trứng” - nghề kiếm tiền ở Tây Ban Nha

ANTĐ - Sau mỗi lần hiến trứng ở phòng khám này, Monica Campos (ảnh) lại tới phòng khám khác ở Barcelona hay những khu vực lân cận để tiếp tục hiến trứng. Cô nói với bác sĩ rằng, cô làm việc này là muốn giúp những phụ nữ mong muốn có con có thể thụ thai. “Tôi đã nói dối họ” - Campos sau đó thừa nhận. Nền kinh tế Tây Ban Nha khủng hoảng, nhưng ít nhất có một lĩnh vực vẫn “bùng nổ”: Barcelona đã trở thành điểm đến cho những phụ nữ muốn có thai qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bởi nguồn trứng ở đây rất sẵn.

Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

ANTĐ - Ngày 19/5/2013, Công an tỉnh An Giang đã giải cứu thành công một nữ thanh niên bị giam giữ đòi nợ 5.000 USD với cam kết nếu không trả nợ sẽ bán một quả thận để trừ nợ. Như vậy, các bộ phận sống của cơ thể đang được coi là tài sản và đã được định giá? Vấn đề mua bán nội tạng người sống đang diễn ra theo những chiều hướng đáng lo ngại.
Món quà của tình yêu

Món quà của tình yêu

ANTĐ - Một cậu bé sinh ra không có vành tai nhưng thật may mắn thính giác của cậu vẫn bình thường. Đến tuổi đi học, ngày đầu tiên từ trường về nhà cậu bé đã nhào vào vòng tay mẹ khóc nức nở vì bị bạn bè gọi là quái vật. Mẹ cậu bé an ủi con nhưng bà thấy tim mình như đang vỡ ra từng mảnh. Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên, đẹp trai, học giỏi toàn diện các môn học, lại có tài văn chương và âm nhạc nhưng cậu vẫn luôn mặc cảm vì khiếm khuyết của mình. 
300.000 người cần được ghép giác mạc

300.000 người cần được ghép giác mạc

ANTĐ - PGS. TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, Ngân hàng Mắt của BV đã tiếp nhận được 4 giác mạc từ 2 người hiến. 
Bị ép phải chu cấp tiền nuôi con sau khi hiến tinh trùng

Bị ép phải chu cấp tiền nuôi con sau khi hiến tinh trùng

ANTĐ - Một người đàn ông ở Kansas, Mỹ hôm thứ Tư (2-1-2013) cho biết anh cảm thấy bị sốc khi chính quyền bang này bắt anh phải có nghĩa vụ trả tiền nuôi con sau khi anh hiến tặng tinh trùng cho một cặp đồng tính nữ muốn có con.