"Bắt tay" facebook chống khủng bố

"Bắt tay" facebook chống khủng bố

ANTD.VN - Giới chức nước Đức đang muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với “ông trùm mạng xã hội” Facebook sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào quốc gia này.
Đằng sau mong muốn thoái vị của Nhật hoàng

Đằng sau mong muốn thoái vị của Nhật hoàng

ANTD.VN - Người Nhật luôn ý thức được rằng Nhật hoàng không phải thần thánh nhưng họ vẫn coi ông như một biểu tượng của  dân tộc và việc Nhật hoàng thoái vị là điều không dễ chấp nhận. Tuy nhiên, vào ngày 7-8 vừa qua, trong bài phát biểu kéo dài 10 phút trên truyền hình, Nhật hoàng Akihito mong muốn Quốc hội sẽ sửa đổi luật, cho phép ông có thểtruyền ngôi lại cho con trai của mình. 
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italia

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italia

ANTD.VN - Đầu tháng 8-2016, một tòa án ở Bologna ra phán quyết tiếp tục điều tra cáo buộc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rửa 1 tỷ euro trong thời gian sang Italia học tiến sỹ. Cuộc điều tra được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thái Lan: 61,35% cử tri ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới

Thái Lan: 61,35% cử tri ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới

ANTD.VN - Ngày 10-8, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã công bố kết quả chính thức về cuộc trưng cầu dân ý cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này hôm 7-8, với 61,35% số cử tri ủng hộ, trong khi đó 38,65% số cử tri phản đối.
Cựu thủ tướng Thái Lan cay đắng sau đảo chính

Cựu thủ tướng Thái Lan cay đắng sau đảo chính

ANTD.VN - Phát biểu trước sự kiện đa số cử tri Thái Lan bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mới của nước này, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra mất quyền sau cuộc đảo chính quân sự đã cay đắng cho rằng đây là… một bước “thụt lùi”.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ: Đa số cử tri Thái Lan ủng hộ dự thảo Hiến pháp

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ: Đa số cử tri Thái Lan ủng hộ dự thảo Hiến pháp

ANTD.VN - Truyền thông Thái Lan cho biết, tính đến 18h ngày 7-8, đã có 50% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý dự thảo Hiến pháp mới nước này được kiểm xong và có đến 61% số phiếu ủng hộ văn kiện trên. Trong khi đó, chỉ có khoảng 37% số phiếu phản đối dự thảo hiến pháp mới do chính quyền quân sự soạn thảo. 
Thái Lan đối mặt tương lai u ám

Thái Lan đối mặt tương lai u ám

ANTD.VN - Chính trường Thái Lan sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về bản dự thảo Hiến pháp mới vào ngày hôm nay, 7-8. Đây là văn kiện do quân đội Thái Lan chủ định sửa đổi sau cuộc đảo chính giành chính quyền năm 2014 và sẽ định hình chính trường Thái Lan trong tương lai. Tuy nhiên, dù kết quả bỏ phiếu như thế nào, chính trường “xứ sở những nụ cười” gần như chắc chắn vẫn phải đối mặt một tương lai u ám.
Italia tiếp tục điều tra con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Italia tiếp tục điều tra con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Quan hệ giữa Italia - Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên căng thẳng sau khi các công tố viên Italia mở cuộc điều tra hình sự đối với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Matteo Renzi tuyên bố, các nhà thực thi pháp luật của Italia đang làm theo đúng Hiến pháp  trong vụ việc này. 
Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cơ cấu quân đội, chính phủ kiểm soát toàn bộ

Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cơ cấu quân đội, chính phủ kiểm soát toàn bộ

ANTĐ - Hàng trăm binh sĩ bị bắt sau vụ đảo chính bất thành hôm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa được thả tự do sau khi có bằng chứng ngoại phạm cho thấy họ không liên quan đến âm mưu lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ngoài ra, Ankara cũng chính thức thay đổi cơ cấu chỉ huy quân đội dưới quyền kiểm soát của chính phủ.